Tin mới

IS nuôi mộng lập quân chủng hải quân, tấn công Địa Trung Hải

Thứ sáu, 29/01/2016, 16:46 (GMT+7)

NATO cho biết các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo IS muốn có một binh chủng hải quân và sử dụng Địa Trung Hải để tự do đi lại dọc bờ biển Bắc Phi, nhắm vào các giàn khoan dầu và tàu thuyền buôn bán trên biển, kiểm soát đi lại ở khu vực này.

NATO cho biết các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo IS muốn có một binh chủng hải quân và sử dụng Địa Trung Hải để tự do đi lại dọc bờ biển Bắc Phi, nhắm vào các giàn khoan dầu và tàu thuyền buôn bán trên biển, kiểm soát đi lại ở khu vực này.

IS muốn có một quân chủng hải quân để tấn công Địa Trung Hải. Ảnh minh họa: Hãng thông tấn Pháp

Đài Sputnik dẫn nguồn một quan chức cấp cao NATO cho biết nhóm thánh chiến IS đang có tham vọng tạo ra một quân chủng trên biển để thực hiện các cuộc tấn công ở Địa Trung Hải.

Tờ Telegraph dẫn lời Phó đô đốc Anh Clive Johnstone: "Chúng tôi biết chúng có tham vọng đi ra biển, chúng tôi biết chúng muốn có một quân chủng hải quân giống như Al Qaeda". Lời phát biểu này được đưa ra trên một tàu NATO Tây Ban Nha ở London.

Tàu biển, giàn khoan dầu, tàu chở hàng tại Địa Trung Hải đều có thể trở thành mục tiêu của các chiến binh, ông lưu ý.

"NATO không nghĩ Địa Trung Hải chỉ có hoạt động nhập cư. Nó trải dọc theo bờ biển Bắc Phi, là con đường để IS đi vào Libya, là nơi để IS kiểm soát Sirte và những nơi khác. Đây là nơi có cái bóng khó chịu về thương mại hàng hải và lối vào trên biển", ông Johnstone cảnh báo.

IS hiện đang bị coi là mối đe dọa chính đối với an ninh toàn cầu. Theo các bài báo, chiến binh IS hiện đang cố mở rộng ảnh hưởng tại các nước Bắc Phi, đặc biệt là Libya.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news