Tin mới

IS xác nhận "bộ trưởng chiến tranh" thiệt mạng

Thứ năm, 14/07/2016, 09:23 (GMT+7)

Một hãng thông tấn có liên kết với Nhà nước Hồi giáo IS - Amaq - đã tuyên bố rằng Abu Omar al-Shishani, bộ trưởng chiến tranh đã bị tiêu diệt tại Mosul. Các báo cáo về cái chết của ông này trước đó đã được chứng minh là vô căn cứ.

Một hãng thông tấn có liên kết với Nhà nước Hồi giáo IS - Amaq - đã tuyên bố rằng Abu Omar al-Shishani, bộ trưởng chiến tranh đã bị tiêu diệt tại Mosul. Các báo cáo về cái chết của ông này trước đó đã được chứng minh là vô căn cứ.

"Bộ trưởng chiến tranh" IS được xác nhận đã thiệt mạng. Ảnh: RT

Al-Shishani, còn được biết đến với tên gọi Omar the Chechen, "đã chết trong một trận chiến" gần thành phố Shirqat, Iraq, cách Mosul khoảng 100 km.

Quân đội chính phủ Iraq cho biết họ gần như đã bao vây toàn bộ Shirqat khi tiến hành tấn công vào trung tâm thành phố từ phía bắc.

CNN đưa tin Lầu Năm Góc chưa xác minh được liệu có phải al-Shishani đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi đầu tháng này hay không. Trước đó, Washington cho biết họ đã đuổi được al-Shishani tại Syria từ hồi tháng 3. Tuy nhiên IS nói tên này chi rút lui do bị thương mà thôi.

Al-Shishani, 30 tuổi, nổi tiếng với bộ râu đỏ, sinh ra trong một gia đình mang 2 dòng máu Georgia và Chechnya. Tên này từng phục vụ trong một đơn vị chiến dịch đặc biệt của quân đội Georgia trước khi gia nhập IS 3 năm trước.

Hắn được tình báo Mỹ nhiều lần mô tả là một chỉ huy có khả năng và được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tham khảo ý kiến trong những phong trào quan trọng và được IS mệnh danh là "bộ trưởng chiến tranh".

Nhóm nghiên cứu IHS gần đây đã công bố một báo cáo tuyên bố IS mất 12% lãnh thổ chỉ trong năm nay. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố nhóm đã mất 20% lãnh thổ tại Syria và 45% tại Iraq từ trước tới nay.

[mecloud]mEuf3wE6zW[/mecloud]

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news