Tin mới

Italia cứu 1.500 người nhập cư lênh đênh trên biển trong vòng 1 ngày

Thứ hai, 06/04/2015, 14:53 (GMT+7)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã cứu sống hơn 1.500 người nhập cư trái phép đang lênh đênh trên Địa Trung hải trong chiến dịch kéo dài 24 giờ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã cứu sống hơn 1.500 người nhập cư trái phép đang lênh đênh trên Địa Trung hải trong chiến dịch kéo dài 24 giờ.

Những người bị nạn được giải cứu

Theo tin tức từ Reuters, ngày 4/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu bị nạn bằng điện thoại vệ tinh. 4 tàu tuần duyên và 1 tàu hải quân đã được huy động đi làm nhiệm vụ cứu hộ.

 

Lực lượng cứu hộ Italia đã tìm thấy 3 thuyền lớn chở người di cư ngoài biển Lybia. Sau đó, họ lại tìm thấy thêm 2 thuyền chở người di cư khác đang gặp trục trặc gần đó. Những nạn nhân này đã được đưa tới đảo Lampedusa và 2 cảng Augusta, Porto Empedocle trên đảo Sicily vào ngày 5/4. Những người này đến từ 13 quốc gia khác nhau: Sudan, Ghana, Morocco, Mali, Mauritania, Senegal, Pakistan, Nigeria, Syria, Palestine, Eritrea, Ấn Độ và Tunisia.

 

Cùng ngày, tàu tuần tra của Iceland đã cứu được 318 người ở ngoài khơi biển Lybia.

Theo Reuters, năm 2014 có khoảng 276.000 người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, gần 220.000 người trong số này đi qua Địa Trung Hải. Có ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng trên đường di chuyển.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news