Tin mới

John McCain hoan nghênh phán quyết "đường lưỡi bò" của PCA

Thứ tư, 13/07/2016, 14:52 (GMT+7)

Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ tiếp tục thách thức các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ tiếp tục thách thức các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc.

"Chúng tôi hoan nghênh phán quyết của Toà Trọng tài Thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, và coi nó mang tính ràng buộc với tất cả các bên liên quan", ông John McCain cho biết trong thông cáo được đưa ran gay sau khi có phán quyết từ tòa.

Ông McCain cho rằng phán quyết khiến Trung Quốc phải đối mặt với một lựa chọn.

"Trung Quốc có thể chọn cách được luật lệ, các thể chế và quy tắc quốc tế dẫn lối. Hoặc họ có thể chọn cách bác bỏ nó, đi theo con đường hăm doạ và cưỡng ép. Những năm gần đây, Trung Quốc quá nhiều lần chọn cách sau. Thế giới sẽ dõi theo lựa chọn của Trung Quốc", thượng nghị sĩ cho hay.

Thượng nghị sĩ John McCain hoan nghênh phán quyết "đường lưỡi" bò của Tòa Trọng tài. Ảnh: Reuters

Ông McCain cũng kêu gọi chính phủ Mỹ phải tiếp tục có Chính sách rõ ràng và nhất quán, phản đối hành động đơn phương của bất cứ bên tuyên bố chủ quyền nào như: cưỡng ép, hăm doạ, sử dụng sức mạnh quân sự, ngăn các nước khác thực hiện quyền đối với tài nguyên của vùng đặc quyền kinh tế, tham gia hoạt động bồi đắp ở Biển Đông hoặc quân sự hoá các thực thể được bồi đắp… nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông.

Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) ở The Hague, Hà Lan hôm 12/7 ra phán quyết khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".

"Tòa thấy rằng không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã thực thi quyền kiểm soát hoàn hoàn về mặt lịch sử đối với vùng biển hoặc các nguồn tài nguyên. Tòa cũng kết luận rằng không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc khẳng định quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên nằm trong 'đường 9 đoạn'", phán quyết nêu rõ.

[mecloud]gt8FRTrNiy[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news