Tin mới

John McCain hoan nghênh Trump vì quyết định tấn công tên lửa vào Syria

Thứ bảy, 08/04/2017, 10:40 (GMT+7)

Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain hoan nghênh cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria và nói rằng Tổng thống Trump đã hành động một cách nhanh chóng thay vì những cuộc điện đàm dông dài.

Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain hoan nghênh cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria và nói rằng Tổng thống Trump đã hành động một cách nhanh chóng thay vì những cuộc điện đàm dông dài.

"Tôi tin tưởng vào nhóm cố vấn quốc gia (của ông Trump) về an ninh. Thực tế tổng thống phản ứng với nó (vụ tấn công hóa học) một cách nhanh chóng thay vì các cuộc đàm thoại dông dài thông thường ở Washington cũng là yếu tố rất quan trọng và thể hiện mình", ông McCain nói với kênh truyền hình Fox News.

Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain. Ảnh: AP

"Thần tượng của tôi - Ronald Reagan từng làm như vậy. Hòa bình thông qua sức mạnh. Và Tổng thống Trump đêm qua đã làm như thế", ông nói thêm.

Tối 6/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã ra lệnh giáng đòn tấn công tên lửa vào sân bay ở Syria để đáp trả cái mà ông gọi là chính quyền Tổng thống al-Assad "tấn công hóa học vào thường dân". Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, tổng cộng 59 tên lửa đã được bắn đi.

Trong khi đó, Nga cho rằng, không có cơ sở để quân đội Syria tấn công vụ này, bởi Syria đang trên đà thắng lợi trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ từ tay IS. Theo Moscow, chính phiến quân Syria đã gây ra vụ này và đổ tội cho quân chính phủ, hoặc một cuộc không kích trúng vào kho hóa chất ở Idlib đã làm xảy ra sự cố.

[mecloud]itFkhwsZo7[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news