Tin mới

Kết luận mới trong vụ tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Thứ ba, 20/12/2016, 15:53 (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan an toàn giao thông vận tải Australia, đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 đã có nhầm lẫn trong việc xác định sai vị trí tìm kiếm.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan an toàn giao thông vận tải Australia, đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 đã có nhầm lẫn trong việc xác định sai vị trí tìm kiếm.

Phát ngôn viên của Cơ quan an toàn giao thông vận tại Australia (ATSB) tuyên bố, "các chuyên gia đều nhận định, khu vực được xác định và tiến hành tìm kiếm dường như không phải nơi máy bay rơi".

Máy bay MH370 mất tích hôm 8/3/2014 khi chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đang trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Báo cáo được công bố hôm nay 20/12 là kết quả của cuộc họp đánh giá về công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370, được tổ chức hồi tháng 11/2016 thủ đô Canberra.

Theo báo cáo của ATSB, máy bay không nằm trong 95% khu vực đã tìm kiếm. Báo cáo ATSB nhận định, các nhà điều tra cho rằng nơi chiếc máy bay có thể rơi nằm chếch lên phía bắc khu vực đã tìm kiếm. BBC đưa tin, khu vực mới rộng 25.000 km2 được cho là nơi có khả năng cao nhất mà máy bay rơi. Kết luận nay dựa trên các mô phỏng và phân tích thông tin vệ tinh cũng như mô hình trôi theo thời gian và thời điểm phát hiện mảnh vỡ.

Australia-một trong ba quốc gia tham gia tìm kiếm từ chối mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hiện chưa rõ Trung Quốc và Malaysia có tiếp tục công tác này hay không.

Máy bay MH370 mất tích hôm 8/3/2014 khi chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đang trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news