Tin mới

Không quân Ấn Độ bắn rơi vật thể khả nghi hình cầu

Thứ tư, 27/01/2016, 11:24 (GMT+7)

Một chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI của Không quân Ấn Độ hôm 26/1 đã bắn rơi một vật thể khả nghi hình cầu bay ở khu vực bang Rajasthan, sát biên giới với Pakistan.

Một chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI của Không quân Ấn Độ hôm 26/1 đã bắn rơi một vật thể khả nghi hình cầu bay ở khu vực bang Rajasthan, sát biên giới với Pakistan.

Theo tờ The Times of India, chiến đấu cơ Sukhoi-30MKI của không quân được triển khai sau khi radar phát hiện vật thể bay không xác định.

"Một vật thể không xác định hình cầu bị radar không quân phát hiện trong khoảng 10h30 - 11h hôm nay (26/1)", thông báo của Không quân Ấn Độ cho biết.

Cảnh sát địa phương xem xét hiện trường vụ việc. Ảnh: NDTV

Hiện một cuộc điều tra đang diễn ra để xác minh vật thể lạ này, trong khi Không quân Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao.

Theo một số nguồn tin quân sự, vật thể này giống với một khinh khí cầu và có thể bắt nguồn từ Pakistan.

Sự viêc diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tổ chức lễ diễu hành thường niên vào ngày Cộng hòa, ngày hiến pháp có hiệu lực tại quốc gia này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Sukhoi-30MKI