Tin mới

Kim Jong-un khẳng định tái sản xuất plutonium

Thứ năm, 18/08/2016, 09:23 (GMT+7)

Hôm qua 17/8, Triều Tiên vừa chính thức lên tiếng khẳng định đã tái sản xuất plutonium tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon và tuyên bố sẽ không ngừng thử hạt nhân nếu còn cảm thấy mối đe dọa từ Mỹ.

Hôm qua 17/8, Triều Tiên vừa chính thức lên tiếng khẳng định đã tái sản xuất plutonium tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon và tuyên bố sẽ không ngừng thử hạt nhân nếu còn cảm thấy mối đe dọa từ Mỹ.

Thông tin trên được Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên-nơi chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon cung cấp. Trước đó, các điều tra viên của Liên Hợp Quốc cho biết, việc sản xuất plutonium đã được Bình Nhưỡng bắt đầu từ đầu tháng 6 năm nay.

Hình ảnh chụp Yongbyon năm 2008 trước khi tháp làm mát chính bị đánh sập, lúc lò phản ứng được dừng hoạt động. Ảnh: Reuters

Viện này còn tiết lộ, họ đang sản xuất cả uranium làm giàu ở mức cao để phục cho cho chương trình phát triển vũ khí và năng lực hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay, phía Bình Nhưỡng từ chối tiết lộ con số cụ thể về lượng plutonium và uranium mà nước này sản xuất được.

Trong một diễn biến có liên quan, Triều Tiên cho biết, nước này sẽ xây dựng thêm một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ công suất 100.000 kW để thí nghiệm.

Tại đại hội đảng lao động Triều Tiên vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Chính sách phát triển kinh tế của Triều Tiên sẽ được thúc đẩy song song với chương trình phát triển hạt nhân mạnh mẽ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news