Tin mới

Lạ kỳ bộ lạc sống trên cây cao 50m, như thời nguyên thủy

Thứ ba, 26/09/2017, 09:03 (GMT+7)

Bộ lạc sống trên cây cao 50m bằng nhà 20 tầng  leo như vượn, không có quần áo và ăn côn trùng sâu bọ để  tồn tại. 

Bộ lạc sống trên cây cao 50m bằng nhà 20 tầng  leo như vượn, không có quần áo và ăn côn trùng sâu bọ để  tồn tại. 

Daily Mail cho hay bộ tộc Korowai ở Papua, Indonesia được biết đến là bộ tộc duy nhất trên thế giới không sống ở mặt đất. Họ có khoảng 3.000 người, sống tách biệt với thế giới xung quanh và không thích giao tiếp với những người bên ngoài. 

Xung quanh bộ tộc kỳ lạ này đã có nhiều câu chuyện được thêu dệt như có truyền thống săn đầu người, ăn thịt kẻ thù...Tuy nhiên, những điều này vẫn đang là ẩn số chờ được thẩm định. 

Tuy nhiên, có một thực tế là sống giữa thời đại công nghệ phát triển chóng mặt, họ vẫn ăn hang ở lỗ như người nguyên thủy. 

Họ sinh sống ở trên cây cao cách mặt đất 50m. Ảnh: Daily Mail

 

Nam giới chủ yếu làm công việc săn bắt, hái lượm. Ảnh: Daily Mail

 

Những người phụ nữ trong bộ tộc thường ở trần. Ảnh: Daily Mail

 

Bộ tộc này được đồn đại có tục săn đầu người. Ảnh: Daily Mail

 

Một buổi dựng nhà của những người trong bộ tộc. Ảnh: Daily Mail

Hồng Hạnh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news