Tin mới

Lo Trái đất có thể bị hủy diệt, NASA khởi động chiến dịch tìm kiếm hành tinh mới

Thứ hai, 09/04/2018, 08:55 (GMT+7)

Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa kỳ NASA đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai đó chính tìm kiếm một hành tinh mới.

Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa kỳ NASA đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai đó chính tìm kiếm một hành tinh mới. 

Tờ Exoplanets.Nasa cho hay mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa kỳ NASA đã đưa ra nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai đó chính tìm kiếm một hành tinh mới. 

Theo đó, dự án Vệ tinh khảo sát các hành tinh ngoài trái đất của NASA (TESS) đang chuẩn bị nhưng bước cuối cùng tại Florida đến ngày 16/4 để bắt đầu tìm kiếm những hành tinh mới chưa được khám phá xung quanh các ngôi sao lân cận. 

Hình minh họa kính viễn vọng của TESS: Ảnh: NASA-GSFC

Nhà nghiên cứu chính của TESS tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ông George Ricker cho hay  "Một trong những câu hỏi lớn nhất về việc thăm dò hành tinh ngoại lai là: Nếu một nhà thiên văn học tìm ra một hành tinh nằm trong khu vực sinh sống của một ngôi sao, liệu nó có tạo ra hứng thú cho nhà sinh vật học?

Viện nghiên cứu vũ trụ học và nghiên cứu vũ trụ Kavli ở Cambridge, nơi dẫn đầu sứ mệnh: "Chúng tôi hy vọng TESS sẽ khám phá ra một số hành tinh có thành phần cấu tạo khí quyển có thể đo được chính xác bởi các nhà quan sát trong tương lai".

Trước đó, ngày 15/3, tàu vũ trụ đã thông qua một bài kiểm tra và khẳng định nó đã sẵn sàng cho việc phóng tàu. Để chuẩn bị cho đợt phóng tàu cuối cùng, tàu vũ trụ sẽ được nạp nhiên liệu và đóng gói trong thùng hàng vũ trụ SpaceX Falcon 9.

TESS sẽ khởi động từ trạm Cape Canaveral Air Force ở Florida. Với sự trợ giúp của lực hấp dẫn từ mặt trăng, tàu vũ trụ sẽ chuyển sang quỹ đạo 13,7 ngày quanh trái đất. Sáu mươi ngày sau khi phóng, sau khi kiểm tra các thiết bị, vệ tinh sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm hai năm.

Bốn máy ảnh trên diện rộng sẽ cho TESS một diện tích bao phủ 85 phần trăm toàn bộ bầu trời của chúng ta.

Theo đó, bầu trời sẽ được chia thành 26 khu vực mà TESS sẽ quan sát từng tầng một. Năm đầu tiên của việc truy tìm sẽ mô tả được 13 khu vực bao gồm bầu trời phía Nam, và năm thứ hai sẽ tạo ra bản đồ 13 khu vực của bầu trời phía bắc.

"Chúng tôi đã học được từ định luật của Kepler rằng có nhiều hành tinh hơn cả các ngôi sao trên bầu trời của chúng ta, và bây giờ TESS sẽ tìm thấy hành tinh xung quanh một số ngôi sao gần ta nhất", Paul Hertz, Giám đốc Bộ phận Vật lý thiên văn tại trụ sở của NASA nói.

Tess sẽ tập trung vào các ngôi sao dưới 300 năm ánh sáng và sáng hơn 30 đến 100 lần so với các mục tiêu của Kepler.

Chính độ sáng của các ngôi sao mục tiêu này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng quang phổ học để nghiên cứu sự hấp thụ và phát xạ của ánh sáng, xác định khối lượng và mật đô, thành phần khí quyển của hành tinh. 

Nước cũng như các phân tử uan trọng khác trong bầu khí quyển của chúng sẽ cho chúng ta những gợi ý về khả năng có một hành tinh bảo tồn sự sống.

Stephen Rinehart, nhà khoa học của dự án TESS tại Trung tâm Không gian Goddard Space Flight của NASA ở Greenbelt, bang Maryland, cho biết: "TESS đang mở ra cánh cửa nghiên cứu hoàn toàn mới.

Chúng ta sẽ có thể nghiên cứu các hành tinh cá biệt và bắt đầu tranh luận về sự khác nhau giữa các hành tinh. Các mục tiêu TESS tìm thấy sẽ là những chủ đề tuyệt vời cho nghiên cứu trong nhiều thập kỷ tới. Đó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới nghiên cứu hành tinh bên ngoài.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news