Tin mới

Mỹ: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ferguson

Thứ ba, 11/08/2015, 13:57 (GMT+7)

Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ ngày 10/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ một thanh niên da màu bị cáo buộc nổ súng vào cảnh sát vào đêm 9/8 trong bối cảnh các cuộc biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày thiếu niên da màu Michael Brown thiệt mạng.

Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ ngày 10/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ một thanh niên da màu bị cáo buộc nổ súng vào cảnh sát vào đêm 9/8 trong bối cảnh các cuộc biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày thiếu niên da màu Michael Brown thiệt mạng.

Cảnh sát bắt giữ vào đêm thứ 2. Ảnh: NY Times

Ủy viên hành pháp hạt St Louis, Steve Stenger phát biểu: “Do bạo lực và bất ổn đang diễn ra ở TP Ferguson, với tư cách ủy viên hành pháp, tôi ban hành tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ngay từ thời điểm này.”

Trước đó, vào đêm 9/8, một tay súng da màu được cha xác nhận là Tyrone Harris (18 tuổi) bị buộc tội tấn công lực lượng an ninh và các tội danh khác khi bị cáo buộc bắn súng vào xe chở các thám tử điều tra khiến họ phải bắn đáp trả, theo tin tức từ cảnh sát.

Tuy nhiên, cha của Harris phủ nhận các cáo buộc này và gọi đó là “những lời nói dối trắng trợn”. Hãng AP trích lời ông này cho biết, Harris bị bắn 8-12 phát đạn khi đang tìm cách chạy trốn và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Tyrone Harris là bạn thân của Michael Brown, thiếu niên da màu, không vũ trang, bị cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết do “cố gắng cướp súng của cảnh sát” ở Ferguson ngày 9/8 năm ngoái. Việc Wilson sau đó được tuyên trắng án, gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình bạo lực trong cộng đồng người da màu ở Mỹ.

Hôm 9/8/2015, kỷ niệm một năm ngày Michael Brown thiệt mạng, cha của Michael Brown đã dẫn đầu một đám đông tuần hành hòa bình tại Ferguson. Tuy nhiên, sự kiện đã gây hỗn loạn giao thông và xô xát với cảnh sát. Lực lượng an ninh đã được tăng cường trong những ngày qua tại Ferguson do lo sợ về làn sóng phản đối này.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news