Tin mới

Mỹ bắt nghi phạm xả súng vào nhà thờ người da màu, 9 người chết

Thứ sáu, 19/06/2015, 09:56 (GMT+7)

Vào tối ngày 17/6 (giờ địa phương), một người đàn ông da trắng đã xả súng tại một nhà thờ người Mỹ gốc Phi ở Charleston, bang South Carolina, Mỹ giết chết 9 người, bao gồm cả mục sư. Vụ xả súng thảm khốc khiến người dân Mỹ bàng hoàng.

Vào tối ngày 17/6 (giờ địa phương), một người đàn ông da trắng đã xả súng tại một nhà thờ người Mỹ gốc Phi ở Charleston, bang South Carolina, Mỹ giết chết 9 người, bao gồm cả mục sư. Vụ xả súng thảm khốc khiến người dân Mỹ bàng hoàng.

Nghi phạm xả súng vào nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal, Dylann Storm Roof được hộ tống vào ngày 18/6. Ảnh: AP

Theo AP, vào khoảng 9h tối (theo giờ địa phương), một thanh niên da trắng đã đến dự một buổi cầu nguyện ở nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal của người da màu ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina và xả súng làm 8 người thiệt mạng ngay tại chỗ và 1 người tử vong sau đó tại bệnh viện. Một số người dân đến dự buổi cầu nguyện cũng bị thương.

Kẻ tấn công đã bỏ chạy sau đó và cảnh sát thành phố Charleston phải triển khai một cuộc truy lùng gắt gao suốt đêm.

Hôm 18/6, cảnh sát bắt Dylann Storm Roof, 21 tuổi, vì tình nghi là hung thủ của vụ xả súng đẫm máu. CNN dẫn nguồn tin từ giới chức bang cho hay, Roof tuyên bố đến nhà thờ "để bắn những người da đen". 

Theo tin tức từ Reuter, Roof được biết là một người có tính nhút nhát, trầm tính, ít nói, “hay gặp rắc rối”. Cha mẹ Roof đã ly dị và hay ép anh có việc làm, cảnh sát thành phố Columbia cho biết.

Roof từng gây rắc rối nhiều lần ở các trung tâm mua sắm, và mang thuốc cấm theo người.

Roof là người có tâm lý phân biệt chủng tộc rất nặng nề. Anh tự coi người da trắng là siêu việt. Khi bị bắt, Roof khoác trên người một chiếc áo in cờ của chế độ Apartheid Nam Phi, một quốc gia châu Phi từng nằm dưới sự cai trị của thiểu số người da trắng.  

Roof được cha tặng một khẩu súng cỡ nòng 45 mm trong ngày sinh nhật năm nay và từng nói sẽ mang súng ra ngoài để tập bắn.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 tháng sau vụ nổ súng của cảnh sát da trắng làm thiệt mạng người đàn ông da đen không vũ trang ở khu vực Bắc Charleston kế cận gây ra các cuộc biểu tình lớn và căng thẳng sắc tộc trong khu vực.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news