Tin mới

Mỹ cử hai tàu Hải quân qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc

Thứ năm, 29/11/2018, 08:56 (GMT+7)

Hoa Kỳ đã cử hai tàu Hải quân qua eo biển Đài Loan vào thứ Tư (28/11), trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường đi qua tuyến đường thủy chiến lược bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc.

Hoa Kỳ đã cử hai tàu Hải quân qua eo biển Đài Loan vào thứ Tư (28/11), trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường đi qua tuyến đường thủy chiến lược bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc.

Theo Reuters, đây là lần thứ 3 Hải quân Hoa Kỳ thực hiện một chuyến đi như vậy qua eo biển Đài Loan, một hành động được cho là dấu hiệu ủng hộ của chính phủ Tổng thống Trump đối với hòn đảo tự chủ trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Chuyến quá cảnh qua Eo biển Đài Loan của các tàu Mỹ thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. “Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, lái tàu và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.”

Hai tàu chiến Mỹ USS Stockdale (DDG 106) và USS William P. Lawrence (DDG 110) (Ảnh: Military.mil)

Tuyên bố cho biết hai tàu tham gia chuyến đi này là tàu khu trục Stockdale và tàu tiếp viện Pecos.

Động thái mới nhất này diễn ra ngay trước một cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này tại Argentina, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành một nhiệm vụ tương tự trong vùng biển quốc tế của eo biển Đài Loan vào tháng 7, đó là chuyến đi đầu tiên qua eo biển trong khoảng một năm.

Đài Loan chỉ là một trong số các điểm nóng ngày càng tăng trong mối quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Tổng thống Trump, bên cạnh một cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và hiện diện tăng cường của quân đội Mỹ ở Biển Đông để phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh tại khu vực.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news