Tin mới

Cận cảnh sức mạnh tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận chung RIMPAC

Thứ bảy, 28/06/2014, 14:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm 27/6, Mỹ đưa tới RIMPAC hạm đội tàu chiến hùng hậu trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), thực hiện vai trò là nước chủ nhà trong cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn nhất thế giới.>>Tàu chiến Nga - Trung nã pháo trên biển, kết thúc cuộc tập trận chung>> Mỹ và Philippines tập trận chung trên biển Đông đối phó với Trung Quốc?

 

(Tinmoi.vn) Hôm 27/6, Mỹ đưa tới RIMPAC hạm đội tàu chiến hùng hậu trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), thực hiện vai trò là nước chủ nhà trong cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn nhất thế giới.

Cuộc tập trận năm nay kéo dài từ ngày 26/6 đến ngày 1/8 xung quanh các đảo thuộc quần đảo Hawaii. Hải quân 23 quốc gia mang tới cuộc tập trận lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm nay 47 tàu nổi, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ. 

Thủy thủ và chuyên viên trên hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan xếp thành hàng trên tàu khi nó chuẩn bị cập bến Căn cứ hỗn hợp Trân Châu Cảng – Hickam ở Hawaii để tham dự RIMPAC 2014

Tàu sân bay Mỹ nổi trội nhất trong những chiến hạm tham gia RIMPAC năm nay. USS Ronald Reagan sẽ là trung tâm của các cuộc tập trận

Hàng không mẫu hạm Mỹ cùng biên chế chiến đấu rời vùng biển miền nam California ngày 18/6 để tham gia RIMPAC 2014

Lầu Năm Góc thường duy trì sự hiện diện của ít nhất một hàng không mẫu trong cuộc tập trận này

USS Ronald Reagan là tàu sân bay hạt nhân thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Nó được đặt theo tên vị Tổng thống chèo lái nước Mỹ từ năm 1981 đến năm 1999. Giống các tàu thuộc lớp Nimitz, USS Ronald Reagan dài 332,8 m, rộng 76,8 m, tải trọng choán nước đạt 101.400 tấn. Nó có thể mang 90 máy bay chiến đấu cánh gập và trực thăng cùng toàn bộ biên chế chiến đấu

Rất nhiều người dân sống ở Hawaii tỏ ra hiếu kì và thích thú với con tàu khổng lồ. Họ ra tận bờ biển để chào đón một trong những niềm tự hào của hải quân

Nhiều binh sĩ Mỹ cũng ra chào đón con tàu

Khoảnh khắc USS Ronald Reagan chuẩn bị cập cảng

RIMPAC là chuỗi các cuộc tập trận bắt đầu từ năm 1971, diễn ra theo chu kỳ hai năm một lần. Trước khi trở thành cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới năm 2010, RIMPAC chỉ có sự tham dự của một số nước đồng minh thân cận với Mỹ.

 

Yên Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vùng biển căn cứ