Tin mới

Mỹ kêu gọi Anh và EU chia tay trong trách nhiệm

Thứ hai, 27/06/2016, 10:27 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Anh và Liên minh châu Âu (EU) giải quyết cuộc chia tay lịch sử Brexit một cách có trách nhiệm vì lợi ích của người dân cũng như thị trường toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Anh và Liên minh châu Âu (EU) giải quyết cuộc chia tay lịch sử Brexit một cách có trách nhiệm vì lợi ích của người dân cũng như thị trường toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ tại Rome. Ảnh: Guardian

Phát biểu tại Rome trong cuộc gặp với người đồng cấp Italy Paolo Gentiloni, ông Kerry nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác khôn khéo trước bối cảnh bất ổn kinh tế và mối quan ngại về sự sụp đổ của EU không ngừng gia tăng.

"Một đất nước đã đưa ra quyết định", Ngoại trưởng Mỹ nói. "Dĩ nhiên, đó là một quyết định mà Mỹ kỳ vọng sẽ đi theo hướng khác. Nhưng điều đấy đã không xảy ra. Vì thế, chúng ta phải khởi đầu với một sự tôn trọng cơ bản dành cho cử tri".

"Đối với một nền dân chủ, khi cử tri lên tiếng, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là lắng nghe và đảm bảo rằng họ đang hành động có trách nhiệm để giải quyết những mối bận tâm", ông Kerry nhấn mạnh.

Ông đồng thời khẳng định nếu hợp tác một cách chặt chẽ, hợp lý, Mỹ và EU có thể xử lý tốt những hệ quả không mong muốn của việc Anh rời liên minh.

Ngoại trưởng Kerry hôm nay sẽ tới London và Brussels. Ông là quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên đến Anh và Bỉ sau khi cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, kết thúc.

Trước đó, Mỹ luôn kệu gọi người dân nước Anh hãy bỏ phiếu cho việc đồng ý ở lại liên minh châu Âu. Nhưng người dân Anh đã chọn rời EU với 52% phiếu bầu. Việc rời EU ngay lập tức gây ra một loạt các tác động tới thị trường toàn cầu.

Quý Vũ (Guardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Anh rời EU Brexit EU