Tin mới

Mỹ mới rút, Nga nhanh chân nộp đơn gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ

Thứ tư, 20/06/2018, 10:03 (GMT+7)

Nga đã ứng cử tư cách thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2021-2023.

Nga đã ứng cử tư cách thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2021-2023.

Phát ngôn viên của phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Fedor Strzhizhovski, ngày 20/6 cho biết "Nga sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả của mình tại Hội đồng nhân quyền nhằm duy trì đối thoại bình đẳng và hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền".

"Vì mục tiêu này, Nga đã ứng cử tư cách thành viên Hội đồng cho nhiệm kỳ 2021-2023," ông nói.

(Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 10/2016, Nga từng thất bại trong cuộc bỏ phiếu tái ứng cử vào Hội đồng, được cho là liên quan đến phản ứng của quốc tế trước chiến dịch can thiệp quân sự của Moskva tại Syria.

Trước đó vào ngày 19/6 (giờ địa phương), đại sứ Mỹ tại LHQ bà Nikki Haley tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ, với lý do Washington nhận thấy không thành viên nào "đủ can đảm ủng hộ các cuộc đấu tranh" do Mỹ khởi xướng nhằm cải cách tổ chức này.

Bà đồng thời cáo buộc Hội đồng có định kiến chống lại Israel. Theo đại diện Mỹ, dù rút khỏi Hội đồng nhân quyền nhưng nước này vẫn sẽ đi đầu trong các cam kết gìn giữ quyền con người.

Hải Võ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news