Tin mới

Mỹ phát hiện "quỹ đen" của các quan chức Triều Tiên

Thứ tư, 08/06/2016, 09:41 (GMT+7)

Yonhap hôm qua 7/6 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ vừa tiến hành đóng băng hơn 40.000 USD của các quan chức Triều Tiên lọt vào "danh sách đen" trong nhiều năm gần đây.

Yonhap hôm qua 7/6 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ vừa tiến hành đóng băng hơn 40.000 USD của các quan chức Triều Tiên lọt vào "danh sách đen" trong nhiều năm gần đây.

Theo Seoul, đây là những động thái mới nhất trong kế hoạch tăng cường trừng phạt kinh tế do Mỹ khởi xướng áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng 40.800 USD trong 9 trường hợp từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2015. Giới chức Washington đã phát hiện ra quỹ đen từ Bình Nhưỡng, được che đậy dưới dạng giao dịch có liên quan đến đồng đô-la Mỹ thông qua hệ thống tài chính Mỹ.

Tính đến thời điểm này, Mỹ đã chi khoảng hơn 432 nghìn USD trong việc truy tìm và đóng băng các tài khoản của Triều Tiên.

Triều Tiên bị cáo buộc là "mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền".

Thông tin này được công bố chỉ vài ngày sau khi phía Triều Tiên lên tiếng phản đối cáo buộc từ phía Mỹ khi cho rằng Bình Nhưỡng là mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền. Mỹ cũng đã kêu gọi các quốc gia cắt đứt giao dịch với Triều Tiên từ hệ thống ngân hàng quốc tế.

Hiện nay, Triều Tiên đang hứng chịu một lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và phóng tên lửa đạn đạo hồi tháng 2/2016.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news