Tin mới

Mỹ - Philippines tập trận bắn đạn thật trên biển Đông để "chọc tức" Trung Quốc

Thứ năm, 19/06/2014, 22:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 19/6 Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ mở cuộc tập trận chung cùng hải quân Mỹ trên biển Đông gần bãi cạn Scarborough từ ngày 26 đến 29/6.

(Tinmoi.vn) Ngày 19/6 Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ mở cuộc tập trận chung cùng hải quân Mỹ trên biển Đông gần bãi cạn Scarborough từ ngày 26 đến 29/6.

 

Theo tin tức Reuters, lực lượng Philippines và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc tập trận hải quân gần một bãi cạn tranh chấp, động thái chắc chắn sẽ "chọc giận" Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.

Năm tàu chiến, bao gồm một tàu khu trục mang tên lửa hành trình dẫn đường USS Halsey của Mỹ, cùng khoảng 1.000 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận CARAT kéo dài một tuần với các cuộc diễn tập bắn đạn thật được tiến hành cách tỉnh Zambales 64km, trên các bờ biển phía Tây đảo Luzon của Philippines.

Hải quân Philippines sẽ điều động hai tàu BRP Ramon Alcaraz và BRP Emilio Jacinto, hai máy bay trực thăng và một số khí tài khác.

Cuộc tập trận với nội dụng bắn đạn thật vào ngày 29-6 diễn ra tại khu vực cách tỉnh Zambales 64 km trên bờ biển phía tây quần đảo Luzon. Khu vực diễn ra cuộc tập trận cách 128 km so với vị trí 2-3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đồng trú trên bãi cạn Scarborough - nơi bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 2012.

H.Nguyên

 


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news