Tin mới

Myanmar bác thông tin 15 người sống sót trong vụ máy bay rơi

Thứ sáu, 09/06/2017, 14:51 (GMT+7)

Giới chức Myanmar đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng có 15 người sống sót trong vụ máy bay quân sự Y-8F-200 chở 122 người rơi trên biển Andaman hôm 7/6.

Giới chức Myanmar đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng có 15 người sống sót trong vụ máy bay quân sự Y-8F-200 chở 122 người rơi trên biển Andaman hôm 7/6.

Theo Reuters, cơ quan chức năng Myanmar đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng có 15 người sống sót trong vụ máy bay Y-8F-200 của nước này gặp nạn trên biển Andaman.

Trong khi đó, thông báo của Văn phòng Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar cho biết tổng số 29 thi thể trong số 122 nạn nhân đi trên chuyến bay đã được tìm thấy, trong số đó có 21 người lớn gồm 20 phụ nữ và 1 nam giới và 8 trẻ em.

Thi thể nạn nhân được đưa về đất liền. Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar vẫn tiếp tục chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của 9 tàu hải quân, 5 máy bay, hai trực thăng cứu hộ và nhiều tàu bè của người dân địa phương. Theo một quan chức quân đội, sóng lớn làm tàu thuyền khó tiếp cận bờ biển nên lực lượng cứu hộ phải chuyển sang phương án dùng trực thăng chở thi thể vào bờ.

Cơ trưởng được xác định là Trung tá Nyein Chan, có hơn 3.000 giờ bay. Chiếc Y-8F-200 số hiệu 5820 được Myanmar mua từ Trung Quốc vào tháng 3/2016 và có tổng cộng 809 giờ bay.

Trước đó, máy bay dòng Thiểm Tây Y-8F-200 của Không quân Myanmar đi từ thị trấn bờ biển Myeik đế đến thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangoon đã mất tích vào tối 7/6. Máy bay mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, khi đang bay ở độ cao hơn 5.480 m.

Chiếc Y-8F-200 biến mất khỏi radar khi đang ở vị trí cách thành phố Dawei khoảng 32km về phía tây, cách nơi chiếc MH370 mất tích cách đây 3 năm khoảng 700km về phía Bắc.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news