Tin mới

Myanmar nhận 7,73 tỷ USD tiền viện trợ từ Nhật Bản

Thứ năm, 03/11/2016, 09:40 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/11 tuyên bố sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 800 tỷ yen (tương đương với 7,73 tỷ USD) cho Myanmar nhằm hỗ trợ nước này trong công cuộc kiến tạo hòa bình và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/11 tuyên bố sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 800 tỷ yen (tương đương với 7,73 tỷ USD) cho Myanmar nhằm hỗ trợ nước này trong công cuộc kiến tạo hòa bình và phát triển đất nước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm với Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Thủ tướng Abe cho hay, gói viện trơ này sẽ được chuyển đến cho Myanmar theo từng giai đoạn trong vòng 5 năm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi bắt tay nhau sau cuộc họp báo chung tại Tokyo ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo chung với bà Suu Kyi sau buổi hội đàm, Thủ tướng Abe cho biết, khoảng 40 tỷ yen sẽ được dùng để hỗ trợ Myanmar xúc tiến đoàn kết tại những khu vực xảy ra xung đột sắc tộc. Số tiền còn lại sẽ được dùng cho các dự án đầu tư sân bay và nhà máy điện ở nước này.

Đáp lại thịnh tình của Nhật Bản, bà Suu Kyi đã gửi lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của nước bạn. Bà nói, "những sự hỗ trợ như vậy sẽ khiến Myanmar xây dựng hòa bình và tự phát triển".

Hiện nay, bà Suu Kyi đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 5 ngày nhằm thu hút thêm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và sự ủng hộ quốc tế dành cho Myanmar sau nhiều thập niên bị cô lập kinh tế và hứng chịu xung đột sắc tộc.

Từ khi lên nắm quyền, bà Suu Kyi luôn nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao với nước ngoài, bao gồm chuyến thăm đến các quốc gia láng giềng cũng như đồng minh chính là Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ của bà Suu Kyi, tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố Washington sẽ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kéo dài hàng thập niên qua chống lại chính quyền quân sự Myanmar trước đây.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news