Tin mới

Nga hoàn thành chuyển giao 52 trực thăng Mi-171 cho Trung Quốc

Thứ tư, 16/07/2014, 09:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhà máy hàng không Ulan-Ude vừa chuyển giao 4 chiếc trực thăng Mi-171 cuối cùng cho công ty Poly Technologies của Trung Quốc theo hợp đồng từ năm 2012, hãng ITAR-TASS đưa tin.

(Tinmoi.vn) Nhà máy hàng không Ulan-Ude vừa chuyển giao 4 chiếc trực thăng Mi-171 cuối cùng cho công ty Poly Technologies của Trung Quốc theo hợp đồng từ năm 2012, hãng ITAR-TASS đưa tin.

Trực thăng Mi-171

“Đây là đợt chuyển giao cuối cùng trong toàn bộ kế hoạch hợp tác cung cấp 48 chiếc trực thăng do Rosoboronexport ký kết năm 2012. Tổng cộng có 52 chiếc trực thăng được cung cấp cho phía Trung Quốc theo hợp đồng chính thức và bổ sung”, đại diện nhà cung cấp nói với báo chí.

“Hoàn thành hợp đồng lớn cung cấp trực thăng Mi-171 thành công là một bước tiến tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc”, Giám đốc điều hành Nhà máy hàng không Ulan-Ude, ông Leonid Belykh nói. “Các trực thăng của chúng tôi đã chứng tỏ được khả năng làm nhiệm vụ tại Trung Quốc và xứng đáng với những đòi hỏi khắt khe từ thị trường đang phát triển và đầy tiềm năng này”.

Các trực thăng mới được trang bị động cơ VK-2500 cực khỏe, có thêm động cơ bổ trợ SAFIR và hộp số được hiện đại hóa. Ngoài ra, chúng còn được trang bị thêm bình xăng dung tích lớn, đèn pha rọi và chân đệm hạ cánh. Phi công Trung Quốc hiện đang được huấn luyện tại trung tâm đào tạo của nhà máy.

Theo nhà sản xuất, Trung Quốc là 1 trong những khách hàng chính mua máy bay trực thăng do Nga sản xuất. Hiện Bắc Kinh đang sở hữu hơn 160 chiếc Mi-171.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news