Tin mới

Người biểu tình Hong Kong bủa vây nhà riêng, yêu cầu trưởng đặc khu từ chức

Thứ năm, 23/10/2014, 10:10 (GMT+7)

Ước tính khoảng 200 người biểu tình đã kéo đến vây quanh nhà riêng của đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh để chỉ trích lập trường của nhà lãnh đạo này về cải cách dân chủ. Sự việc diễn ra chỉ vài tiếng sau khi đàm phán đôi bên kết thúc trong bế tắc.

Ước tính khoảng 200 người biểu tình đã kéo đến vây quanh nhà riêng của đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh để chỉ trích lập trường của nhà lãnh đạo này về cải cách dân chủ. Sự việc diễn ra chỉ vài tiếng sau khi đàm phán đôi bên kết thúc trong bế tắc.

Không dừng lại ở việc chiếm đóng khu trung tâm, người biểu tình đã kéo tới vây tư gia của nhà lãnh đạo Lương Chấn Anh. Nhiều người tỏ ra giận giữ với những bình luận gần đây của ông Lương, rằng những người nghèo hơn trong xã hội không nên được trao quá nhiều ảnh hưởng chính trị.

Khi đó ông nói rằng: “Nếu đây hoàn toàn chỉ là trò chơi số đông và sự đại diện theo con số, rõ ràng bạn sẽ phải nói tới một nửa dân số Hong Kong, những người kiếm được ít hơn 1800 USD/tháng”.

 

Khoảng 200 người biểu tình đã kéo đến bủa vây nhà riêng trưởng đặc khu Lương Chấn Anh và yêu cầu ông từ chức

Bình luận thành thực đến bất ngờ này không nhận được sự ủng hộ của nhiều người biểu tình, những người xem nó như bằng chứng cho thấy hệ thống chính trị bị giật dây bởi những người giàu.

Trong hôm nay, chính quyền Hong Kong đã phát đi thông báo chính thức khẳng định, ông Lương được yêu cầu phải “cân nhắc tới đòi hỏi của mọi thành phần một cách công bằng…thay vì chỉ đòi hỏi của cộng đồng chiếm số đông”.

Thông báo cũng tuyên bố ông Lương luôn nhìn nhận “tầm quan trọng lớn lao của đời sống của những người thấp kém nhất trong xã hội”.

Ngoài ra, lực lượng biểu tình vẫn lặp lại yêu cầu ông Lương Chấn Anh phải từ chức ngay lập tức và dự kiến họ sẽ tập trung tại tư gia của ông Lương trong vài ngày tới. 

“Chính phủ đã không đưa ra một câu trả lời cụ thể nào cho chúng tôi trong cuộc đối thoại hôm 21-10. Chúng tôi quá thất vọng về điều này”, thủ lĩnh sinh viên biểu tình Yvonne Lương nói.

Kết quả một khảo sát cho thấy, quan điểm của người dân đối với phong trào Chiếm đóng trung tâm hiện chia rẽ, khi có 38% ủng hộ và 36% phản đối.

 

 

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news