Tin mới

Người mẫu bị bắt cóc, rao bán như nô lệ tình dục ở Anh

Thứ hai, 07/08/2017, 15:00 (GMT+7)

Một người mẫu Anh đã bị đánh thuốc, bắt cóc và bị một nhóm tội phạm bán đấu giá như nô lệ tình dục trên web đen.

Một người mẫu Anh đã bị đánh thuốc, bắt cóc và bị một nhóm tội phạm bán đấu giá như nô lệ tình dục trên web đen. 

Daily Mail cho biết, một nhóm tội phạm trên mạng có cái tên Black Death (cái chết đen) đã lừa người mẫu Chloe Ayling, 20 tuổi, tới một cửa hiệu bỏ hoang ở gần nhà ga trung tâm của Milan (Italia) với lời hứa chụp hình.

Chloe đã bị giam giữ trong 6 ngày nhưng sau đó được trả tự do khi nhóm tội phạm phát hiện cô còn có một bé trai 2 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, khi đến nơi, người mẫu trẻ tuổi này đã bị chúng nhét vào túi và ném vào cốp xe, đưa đến một trang trại ở Turin. 

Cô bị giam giữ trong 6 ngày nhưng sau đó đã được trả tự do sau khi nhóm tội phạm này phát hiện cô còn có một bé trai 2 tuổi. 

Trong bản tường trình với cảnh sát, Chloe viết "Một người đeo găng tay đen bước tới sau tôi, đặt một tay lên cổ và một tay lên miệng để ngăn tôi la hét. Tiếp đó, kẻ thứ hai đội mũ trùm đầu đen tiêm thứ gì đó vào tay phải của tôi. Tôi nghĩ rằng mình lịm đi và không biết gì cả. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình mặc một cái áo liền quần màu hồng và đi đôi tất đang đi. Tôi nhận thấy mình đang ở trong cốp xe, tay và chân đều bị trói, miệng bị dán băng dính. Tôi bị nhét trong một cái túi và chỉ có thể thông qua một lỗ nhỏ". 

Sau khi thoát nạn, Chloe cho biết mình vừa trải qua một chuyện khủng khiếp "Tôi lo sợ cho tính mạng của mình, tưng giây, từng phút, từng giờ. Tôi đặc biệt biết ơn giới chức Anh và Italya vì những gì họ đã làm để tôi được an toàn".

Trong cuộc họp báo của cảnh sát ở Milan, kẻ bắt giữ Chloe được nhận diện là Lukasz Herba, người Ba Lan, 30 tuổi. Tên này bị buộc tội rao bán Ayling trên internet với giá 300.000 Euro thông qua Bitcoin.

Khi cảnh sát ập tới, họ phát hiện đối tượng này có một cuốn quảng cáo về Black Death, chuyên về đấu giá dịch vụ tình dục. 

Bức ảnh được chia sẻ trên trang web của nhóm này cho thấy một phụ nữ ở trần bị trói đi kèm những thông tin về số đo, quốc tịch, dường như để quảng cáo. Tuy nhiên, tấm ảnh được cho là lấy từ một bộ phim khiêu dâm không liên quan. 

Nhóm này rao rằng có thể đưa các cô gái tới bất kỳ đâu trên thế giới và miễn phí vận chuyển trong Liên minh Châu Âu. 

Cảnh sát Italia cho hay, kẻ bắt cóc đòi 50.000 Euro mới trả tự do cho nạn nhân và dọa sẽ giết cô nếu khai sự thật với cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó, những kẻ bắt cóc đã quyết định trả tự do cho người mẫu này vì cô có con nhỏ hai tuổi.

Cơ quan tội phạm quốc gia Anh hiện đang tiến hành điều tra nhóm Black Death, một băng nhóm bí ẩn chuyên hoạt động trên web đen. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news