Tin mới

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới tuyên bố từ chức vào năm 2021

Thứ ba, 30/10/2018, 11:51 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 tuyên bố sẽ không tái tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2021.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 tuyên bố sẽ không tái tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2021.

Bà Merkel tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử ghế thủ tướng sau khi hết nhiệm kỳ cũng như chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) lần này – dự kiến tổ chức tại thành phố Hamburg vào tháng 12.

Thủ tướng Đức Merkel là gương mặt nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018 theo bình chọn của Forbes.

“Đã đến lúc tôi bắt đầu một chương mới”, BBC dẫn lời Thủ tướng Merkel.

Nữ lãnh đạo nói thêm: “Nhiệm kỳ thứ tư này là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi với tư cách là Thủ tướng Đức. Tại cuộc bầu cử liên bang vào năm 2021, tôi sẽ không ra tranh cử”.

Bà Merkel lên nắm quyền từ năm 2005 và thường được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Tuyên bố ra đi của bà Merkel chấm dứt thời gian 18 năm giữ chức Chủ tịch đảng CDU. Bà cũng không đề cử người kế nhiệm trong đảng.

Lãnh đạo các nước thành viên tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 tại Charlevoix, Canada, hồi tháng 9.

Nữ thủ tướng khẳng định quyết định này sẽ chấm dứt các cuộc tranh đấu chính trị, cho phép liên minh cầm quyền tập trung vào việc điều hành đất nước.

Quyết định ra đi của Thủ tướng Merkel là dấu hiệu cho thấy quyền lực yếu đi của bà trong nội bộ đảng CDU cũng như mức độ tín nhiệm giảm sút của công chúng dành cho bà.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jacek Czaputowicz nói rằng Thủ tướng Merkel đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định của châu Âu và hy vọng bà tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo nước Đức.

Chuyên gia Leopold Traugott nhận định Berlin sẽ trở nên “hướng nội” hơn trong tương lại. Theo đó, Đức sẽ ít tham gia vào các cuộc tranh luận quan trọng của châu Âu và những vấn đề “nóng” toàn cầu.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news