Tin mới

Nguyên nhân vụ người đàn ông bị ba con hổ vồ chết tại Trung Quốc

Thứ ba, 31/01/2017, 12:42 (GMT+7)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, người đàn ông bị ba con hổ vồ chết hôm 29/1 vừa qua tại công viên hoang dã tại Trung Quốc là do trèo tường để trốn vé.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, người đàn ông bị ba con hổ vồ chết hôm 29/1 vừa qua tại công viên hoang dã tại Trung Quốc là do trèo tường để trốn vé.

[mecloud]gWgFeziHic[/mecloud]

Đoạn video ghi lại hình ảnh một nạn nhân bị ba con hổ quần đến chết đã gây xôn xao dư luận trong tuần qua tại Trung Quốc. Sau đó, nhân viên sở thú đã phải xua đuổi chúng bằng pháo, và bắn chết một con hổ sau khi dùng nhiều cách nhưng không hiệu quả. 

Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Trong một thông báo trên trang Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc) của công ty chủ quản công viên hoang dã Youngor Wildlife,  "Trương (nạn nhân) và một người bạn họ Lý đã tìm cách trốn không mua vé vào cửa. Hai người đã trèo qua một bức tường 3 mét từ phía Tây Bắc của công viên, phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo dọc theo hàng rào dây kẽm gai, trước khi leo qua bức tường 3 mét khác, rồi bị hổ tấn công. Trương leo vào chuồng hổ nhưng Lý thì không".

Nhiều cư dân mạng Weibo không có thiện cảm đối với hành động của người đàn ông đã chết.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hổ vồ