Tin mới

Nhà sập vì trúng bom, bé gái Syria bị chôn vùi dưới đống đổ nát

Thứ sáu, 16/09/2016, 16:18 (GMT+7)

Mới đây, đài CNN của Mỹ đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông giải cứu bé gái 10 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau khi ngôi nhà của em bị dội bom ở Aleppo, Syria.

Mới đây, đài CNN của Mỹ đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông giải cứu bé gái 10 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau khi ngôi nhà của em bị dội bom ở Aleppo, Syria.

[mecloud]qw7soOSVdR[/mecloud]

"Cháu thực sự đã rất sợ. Người cháu bị đau vì tất cả những đống gạch vụn đè lên người. Cả người cháu toàn bụi. Sau đó có ai đó đến và đưa cháu ra", bé Doha chia sẻ.

Nhà của cô bé tại Aleppo, Syria đã bị bom đánh sập. Cô bé bị chôn vùi trong đống đổ nát nhưng may mắn sống sót.

"Tôi mang cô bé chạy tới xe cứu thương nhanh nhất có thể, cố cứu sống em khi mà tôi cảm thấy cô bé vẫn còn sống", người nhân viên cứu hộ chia sẻ.

"Cố lên. Tôi đã cố để không mất đứa trẻ này. Tôi cố chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể và tôi đã làm được".

Em gái của Doha, Yasmin bị thương nặng hơn và đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, cả gia đình cô bé đều còn sống.

Nhưng nhà của họ thì không còn. "Đây là ngôi nhà đã bị dội bom của cháu. Hòn đá nơi cháu đang đứng đây đã từng là mái phòng ngủ của cháu. Phòng của cháu, căn phòng nơi cháu từng ngủ trong đó. Giờ đây chẳng còn phòng, chẳng còn giường, chẳng còn nệm nữa. Tất cả đã bị phá hủy bởi bom đạn".

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news