Tin mới

Những báu vật của Nhà thờ Đức Bà Paris còn "biệt tăm" sau hỏa hoạn

Thứ ba, 16/04/2019, 18:06 (GMT+7)

Số phận của nhiều báu vật tại Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn biệt tăm sau trận hỏa hoạn xảy ra hôm 15/4.

Dailymail cho biết các chuyên gia đã tiến vào đống đổ nát của Nhà thờ Đức Bà Paris và bắt đầu tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật quý giá và các di tích tôn giáo.

Dưới đây là thông tin về số phật của các bảo vật được lưu giữ tại nhà thờ.

Những bảo vật đã được an toàn

Vương miện gai là một trong những đồ vật quý giá nhất được lưu giữ tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Đây được coi là vương miện mà chúa Jesus đã đeo khi bị đóng đinh lên cây thập giá. Hiện tại thánh vật này đã an toàn.

Vương miện gai đã được an toàn sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Getty

Áo choàng của vua St Louis là một chiếc áo làm bằng vải lanh từ thế kỷ thứ 13. Thị trưởng Paris cho biết chiếc áo hiện cũng đã được đưa đến nơi an toàn sau thảm họa.

16 bức tượng đồng được di dời trong quá trình trùng tu nhà thờ cũng không bị thiệt hại sau hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

16 bức tượng được di dời khỏi Nhà thờ Đức Bà Paris trong quá trình trùng tu cũng không bị ảnh hưởng trong đám cháy.

Bức điêu khắc Descent from the Cross (Người bước xuống từ cây thập tự) của  Nicolas Coustou được đặt ở án thờ cũng không bị tổn hại sau thảm họa lần này. Bức tượng có từ năm 1723 vẫn còn nguyên vẹn,  chỉ bị phủ khói và bụi.

Hình ảnh bức điêu khắc Descent from the Cross phủ khói bụi. Ảnh: Reuters

Hai tháp chuông của nhà thờ cũng được an toàn mặc dù lửa hoành hành khu vực cấu trúc chính.

Hai tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AP

Dàn Đại phong cầm có từ năm 1401, được tân trang lại vào năm 2013 cũng không bị phá hủy.

Những vật phẩm chưa rõ số phận

Những cử sổ hoa hồng ở phía bắc, tây và nam của Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chưa rõ còn hay đã mất. Đây là  các tác phẩm nghệ thuật bằng kính màu tráng lệ, có từ thế kỷ 13. Một nhà báo người Pháp có mặt tại hiện trường đêm 15/4 cho biết cửa sổ ở phía bắc dường như an toàn, không có dấu hiệu vỡ kính. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều thông tin trái chiều về số phận của những khung cửa sổ này.

Cửa sổ hoa hồng. Ảnh: Dailymail

Tấm màn che của đội hợp xướng, nơi có các tác phẩm điêu khắc từ thế kỷ 14 của Pierre de Chelle, Jean Ravy và Jean Le Bouteiller chưa rõ số phận ra sao.

Hai cổ vật quý giá khác chưa rõ số phận là một mảnh của cây Thánh giá thật và chiếc đinh đã đóng lên chúa Jesus hiện lưu giữ tại Nhà thờ Đức Bà.

Một mảnh của cây Thập tự đã đóng đinh chúa Jesus. Ảnh: Dailymail

Tượng đức mẹ Madonna và chúa Hài đồng từ thế kỷ 14 có thể đã thoát khỏi sự hủy diệt nhưng cho rõ đang ở nơi nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news