Tin mới

Những vũ khí Nga sử dụng để đánh bại phát xít Đức

Thứ hai, 09/05/2016, 16:14 (GMT+7)

Hôm nay (9/5), nước Nga đã tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Hãng Sputnik đã nhân dịp này đăng tải hình ảnh về các loại vũ khí và thiết bị quân sự mà Hồng quân Liên Xô đã sử dụng để đánh bại quân phát xít.

Hôm nay (9/5), nước Nga đã tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Hãng Sputnik đã nhân dịp này đăng tải hình ảnh về các loại vũ khí và thiết bị quân sự mà Hồng quân Liên Xô đã sử dụng để đánh bại quân phát xít.

Người lính vũ trang bằng súng tiểu liên PCA - vũ khí cá nhân chính của chiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II.

Trong ảnh – Lính dù Xô-viết, trang bị súng lục-tiểu liên PPS-43.

Súng phóng lựu cầm tay DP (7.62 mm) - loại súng phóng lựu cơ bản của Hồng quân trong những năm chiến tranh.

Trong ảnh – Súng đại liên Goryunov SG-43

Trong ảnh năm 1941 - Súng phóng lựu cỡ nòng lớn DShK (12,7 mm)

Súng chống tăng cỡ nòng 45 mm mẫu năm 1937. Với vũ khí này, Hồng quân đã đón gặp quân thiết giáp Đức vào tháng 6/1941.

Đại bác cấp sư đoàn cỡ nòng 76 mm mẫu năm 1942 (ZIS-3). Là vũ khí chống tăng chính của quân đội Xô-viết trong Thế chiến II.

Pháo mặt đất mẫu 1937 (ML-20). Cỡ nòng - 152 mm. Được sử dụng để tấn công các vị trí phòng thủ kiên cố của kẻ thù .

Trong ảnh - Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-13 "Katyusha". Một trung đoàn BM-13 (36 cỗ máy) có khả năng trong vòng 10 giây bao trùm hỏa lực toàn khu vực 100 hec-ta và nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn. Tiếng gầm của BM-13 khiến kẻ thù kinh hoàng.

Pháo cao xạ chống máy bay mẫu 1939 (52-К), cỡ nòng - 85 mm. Những cỗ pháo này triệt hạ mục tiêu trên không, cũng như diệt xe tăng.

Xe tăng Xô-viết T-34 được công nhận là xe tăng hạng trung tốt nhất của Thế chiến II. Trong ảnh - T-34 thế hệ đầu tiên, với pháo nòng ngắn cỡ nòng 76 mm.

T-34 thế hệ thứ hai, với pháo nòng dài cỡ nòng 85 mm. Xuất hiện tại mặt trận vào đầu năm 1944.

Trong ảnh - Xe tăng hạng nặng IS-2. Được trang bị pháo mạnh cỡ nòng 122mm.

Pháo tự hành hạng nặng ISU-152. Được trang bị với một khẩu pháo 152-mm .

Trong ảnh – xe tăng Mỹ M4A2 Sherman. Đưa đến Liên Xô qua chương trình Lend-Lease và được sử dụng tích cực trên mặt trận Xô-Đức.

Thêm một "người Mỹ" phục vụ trong Hồng quân là xe bọc thép M2.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ "Yak-3". Được các phi công ưa chuộng hhờ khả năng cơ động linh hoạt và trang bị khá mạnh.

Máy bay tiêm kích hạng nặng "La-7". Mạnh mẽ, trang bị xuất sắc, bảo vệ tốt, có khả năng mang bom. Chính trên chiếc máy bay này, phi công Xô-viết Ivan Kozhedub đã giành 62 chiến thắng trong các trận không chiến.

Máy bay cường kích "Il-2". Tất cả các bộ phận quan trọng của máy bay và buồng lái được bọc thép. Trang bị với pháo mạnh, bom và đạn trái phá.

Máy bay ném bom "Pe-2"

Máy bay ném bom tầm xa "Il-4". Cũng được sử dụng để thả ngư lôi.

Máy bay ném bom tầm xa "Pe-8". Những máy bay này đã tham gia trận không kích đầu tiên của Liên Xô vào Berlin tháng Tám 1941.

Trong đội vận tải hàng không mà Không quân Liên Xô sử dụng có máy bay Mỹ Douglas DC-3, tiếp nhận theo chương trình Lend-Lease.

Trong các đơn vị tiêm kích còn sử dụng cả “người Mỹ” nữa là phi cơ tiêm kích Bell P39 "Aerocobra". Phi công nổi tiếng Alexandr Pokryshkin lái máy bay này đã bắn hạ máy bay 59 của kẻ thù.

Trong ảnh - xe tải ZIS-5V. Với sức tải độc đáo và kết cấu thô sơ, có thể vận chuyển 3 tấn hàng (và thường là nhiều hơn).

Một trong những xe "jeep Nga" đầu tiên - GAZ-67. Được sử dụng ngoài mặt trận như xe chỉ huy hay như xe kéo pháo hạng nhẹ.

Trong ảnh - Xe tải địa hình của Mỹ Studebaker US6 cung cấp đến Liên Xô theo chương trình Lend-Lease. Sử dụng ngoài mặt trận như xe vận tải và khung gầm cho hệ thống pháo phóng loạt "BM-13". 

Một trong những tàu cỡ nhỏ của Hải quân Xô-viết – “Thợ săn biển” MO-4, săn lùng tàu ngầm đối phương và tấn công bằng bom độ sâu.

Tàu ngầm diesel-điện “Shuka”. Tàu ngầm cơ động linh hoạt và bền vững thuộc loại này được sử dụng giáng đòn tấn công vào các tàu nổi của đối phương, phá huỷ hệ thống truyền thông dưới biển của kẻ thù.

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news