Tin mới

Nóng: Trung Quốc bắt giữ nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội

Thứ ba, 09/01/2018, 21:04 (GMT+7)

Thượng tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy đã bị bắt giữ do có liên quan đến hành vi hối lộ và nhận hối lộ.

Thượng tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy đã bị bắt giữ do có liên quan đến hành vi hối lộ và nhận hối lộ.

Hãng thông tấn xã Trung Quốc cho hay 18h30 phút ngày 9/1, thông qua Trung ương phê chuẩn, Ủy viên Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Phòng Phong Huy, đã bị di lý tới cơ quan kiểm sát quân sự, xử lý theo pháp luật do liên quan tới hành vi hối lộ, nhận hối lộ.

Ông Phòng Phong Huy trong một lần phát biểu tại Mỹ.

Theo đó, ông Phòng Phong Huy sinh năm 1951, từng là Ủy viên Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy trung ương, quân hàm Thượng tướng.Phòng Phong Huy là chiến hữu lâu năm của Thượng tướng Trương Dương - người đã sợ tội treo cổ tự vẫn tại nhà hồi tháng 11/2017. Cả hai ông này đều công tác một thời gian dài tại Quân khu Quảng Châu và được cho có liên quan đến vụ án của hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu.

Trước đó, giới truyền thông Trung Quốc cũng đã đề cập khá nhiều đến việc ông Phòng Phong Huy "ngã ngựa".

Trong cuộc họp báo diễn ra vào 30/11 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khi phóng viên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa thắc mắc về thông tin Phòng Phong Huy bị bắt, người phát ngôn Ngô Khiêm cho biết, ông không nắm rõ thông tin này.

Lần cuối cùng Phòng Phong Huy xuất hiện trước công chúng là ngày 21/8/2017.  Chiều cùng ngày, Phòng Phong Huy trên cương vị Ủy viên Quân ủy trung ương, Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp quân ủy tham gia hội đàm với Tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Thái Lan Surapong Suwana-Adth tại Lầu Bát Nhất, Bắc Kinh.

Năm ngày 6, tối 26/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo: Chiều cùng ngày, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp quân ủy trung ương Lý Tác Thành hội kiến Tham mưu trưởng lục quân Pakistan, tướng Javed Bajwa, bên lề Hội nghị hợp tác bốn bên về chống khủng bố lần thứ 2, tổ chức ở Tajikistan.

Mặc dù đã đưa ra thông báo chính thức về việc bãi miễn chức vụ của Phòng Phong Huy nhưng tuyên bố trên cho thấy ông Lý Tác Thành đã được bổ nhiệm vào vị trí của Phòng Phong Huy.

Trong danh sách Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ 19 đảng Cộng sản Trung Quốc do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc công bố ngày 6/9 cũng không có tên của Phòng Phong Huy.

Ông này cũng không hề có tên trong danh sách ủy viên trung ương khóa mới tại Đại hội 19 ngày 24/10/2017.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news