Tin mới

Nữ hoàng Anh chê quan chức Trung Quốc "thô lỗ, dị thường"

Thứ năm, 12/05/2016, 09:17 (GMT+7)

Một đoạn băng ghi hình vừa vô tình hé lộ quan điểm của nữ hoàng Anh Elizabeth với một chỉ huy cảnh sát London về sự hành xử thô lỗ của các quan chức Trung Quốc trong chuyến thăm Anh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối năm ngoái.

Một đoạn băng ghi hình vừa vô tình hé lộ quan điểm của nữ hoàng Anh Elizabeth với một chỉ huy cảnh sát London về sự hành xử thô lỗ của các quan chức Trung Quốc trong chuyến thăm Anh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối năm ngoái.

Trong bữa tiệc diễn ra tại điện Buckingham hôm 10/4, người quay phim đã vô tình ghi lại cuộc trò chuyện của nữ hoàng Anh với chỉ huy cảnh sát thủ đô cô Lucy D'Orsi. Khi cô Lucy giới thiệu mình là người phụ trách an ninh cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2015, nữ hoàng Anh đã thốt lên: "Ồ, cô thật xui".

Cô Lucy chia sẻ quãng thời gian đó thật sự là thách thức của mình. Đáp lại nữ chỉ huy, nữ hoàng Anh cảm thán: "Họ vô cùng thô lỗ với bà đại sứ”. Bà đại sứ được đề cập là Barbara Woodward - nữ đại sứ Anh đầu tiên tại Trung Quốc.

Nữ hoàng Anh (phải) nói chuyện với bà Lucy D'Orsi - Ảnh: CNN

Cô Lucy cũng chia sẻ, các vị quan chức Trung Quốc có lúc đột ngột bỏ về trước cả mình và bà đại sứ Anh. Nữ hoàng Anh và cả cô Lucy đều cho rằng cách hành xử của Trung Quốc thật "kỳ quặc", "thô lỗ" và thiếu tế nhị.

Sau khi đoạn băng được phát tán, đại sứ Anh tại Bắc Kinh Trung Quốc đã từ chối bình luận về việc các quan chức Trung Quốc bị tố đối xử "thô" với bà đại sứ hay video này liệu có ảnh hưởng đến quan hệ hai nước hay không. Người phát ngôn Điện Buckingham cũng không đưa ra bình luận nào về các cuộc trò chuyện riêng tư của nữ hoàng.

Theo BBC, những tin tức liên quan đến bình luận của nữ hoàng về sự "kỳ quặc thiếu tế nhị" của quan chức Trung Quốc đã bị chặn hoàn toàn tại Trung Quốc.

Hình ảnh nữ hoàng Anh, Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân cùng đoàn đại biểu Trung Quốc được ca ngợi sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng cho mối quan hệ hai nước. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này đã dần vén lên hậu trường đầy thách thức đằng sau những lời ngoại giao có cánh của hai nước.

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news