Tin mới

Ông Moon khen ngợi ông Kim vì sự can đảm khi bước sang phía Hàn Quốc

Thứ sáu, 27/04/2018, 14:17 (GMT+7)

Sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bước qua đường giới tuyến quân sự chia cắt 2 miền khi lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm. 

Sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bước qua đường giới tuyến quân sự chia cắt 2 miền khi lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm. 

[CẬP NHẬT] Hàn - Triều sẽ có tuyên bố chung nếu đạt đồng thuận - Ảnh 1.

Phát ngôn viên của ông Moon cho hay, đó là một quyết định bất ngờ, không nằm trong lịch trình dự kiến. 

Trong cuộc họp báo chính thức sau cuộc hội đàm của 2 nhà lãnh đạo Hàn Triều, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Young-chan cho biết: Ông Moon đã có lời khen ngợi ông Kim vì sự can đảm khi bước sang phía Hàn Quốc. Khi ông Moon hỏi ông Kim là bao giờ ông có thể tới thăm Triều Tiên, ông Kim nói: "Có lẽ đã đến lúc ông bước vào lãnh thổ Triều Tiên". 

Và Tổng thống Hàn Quốc đã bước chân qua giới tuyến quân sự trước khi cùng lãnh đạo Triều Tiên tới Nhà Hòa bình.

Theo CNN, đây là đoạn hội thoại đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo:

Ông Kim: Rất vui được gặp ông

Ông Moon: Tới đây có khó không?

Ông Kim: Không đâu.

Ông Moon: Rất vui được gặp ông

Ông Kim: Tôi rất hồi hộp khi gặp gỡ ở một địa điểm mang tính lịch sử như vậy. Tôi cũng rất xúc động khi ông tới tận đây để chào hỏi. 

Ông Moon: Ông tới tận đây là một quyết định rất dũng cảm.

Ông Kim: Không, không

Ông Moon: Chúng ta đã làm nên một khoảnh khắc lịch sử. 

Theo ông Yoon Young-chan: Trong cuộc hội đàm gần 2 tiếng đồng hồ sáng nay, ông Kim và ông Moon đã trao đổi 3 vấn đề chính: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ giữa 2 miền và tìm cách xác lập hòa bình chính thức. 

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news