Tin mới

Pakistan: Thiêu sống con gái vì tự ý kết hôn, mẹ lãnh án tử hình

Thứ ba, 17/01/2017, 15:32 (GMT+7)

Một phiên tòa hôm qua 16/1 tại Pakistan đã kết án tử hình giành cho một người phụ nữ thiêu sống con gái mình vì tự do kết hôn.

Một phiên tòa hôm qua 16/1 tại Pakistan đã kết án tử hình giành cho một người phụ nữ thiêu sống con gái mình vì tự do kết hôn.

Người phụ nữ nói trên là bà Parveen Bibi. Bà này đã thú nhận về tội thiêu sống cô con gái vì khiến gia đình xấu hổ.

Nạn nhân là một cô bé 18 tuổi.

Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân là Zeenat Rafiq, 18 tuổi đã tự ý kết hôn và trốn về sinh sống cùng nhà chồng.

Sau đó, người mẹ đẻ của cô này đã gọi nạn nhân về, đánh đập rồi tưới dầu hỏa lên cô gái tội nghiệp và châm lửa đốt. Phiên tòa cũng kết án tù chung thân với anh trai của cô Rafiq vì có liên quan đến vụ sát hại.

Cảnh sát tiết lộ, không một người thân nào đến nhận thi thể nên gia đình người chồng đã phải nhận thi thể chôn tại một nghĩa trang gần thành phố.

Ủy ban Nhân quyền Độc lập của Pakistan cho biết, tình trạng bạo lực nhắm vào phụ nữ đang tràn lan ở nước này. Ủy ban cũng cho biết có hơn 1.100 vụ "giết người vì danh dự" vào năm 2015.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news