Tin mới

Phản ứng của Trung Quốc trước tuyên bố rút khỏi TPP của Trump

Thứ năm, 24/11/2016, 11:35 (GMT+7)

Trung Quốc mới đây đã lên tiếng sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ngay ngày đầu tiên nhậm chức.

Trung Quốc mới đây đã lên tiếng sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ngay ngày đầu tiên nhậm chức.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương mới đây đã lên tiếng sau tuyên bố rút khỏi TPP của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Ông  Uông cho biết hiện chưa thể dự đoán về Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Uông cho biết Bắc Kinh vẫn có thái độ lạc quan về triển vọng thương mại giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (giữa ảnh). Ảnh: Sputnik

Ông Uông bày tỏ niềm tin về việc chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp nước này sẽ có "quyết định đúng đắn" để tận dụng các cơ hội thị trường tại Trung Quốc.

Phát biểu này của ông Uông được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trump tuyên bố ông sẽ rút khỏi TPP ngay ngày đầu tiên nhậm chức.

Cũng trong ngày hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest đã lên tiếng cảnh báo nếu việc Mỹ từ bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đẩy nước Mỹ vào thế bất lợi và chỉ làm lợi cho Trung Quốc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news