Tin mới

Phát hiện chuột chết trong nồi lẩu, nhà hàng dùng 70 triệu đồng “bịt miệng” khách

Thứ năm, 12/03/2015, 16:58 (GMT+7)

Một nhà hàng lẩu ở quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đang bị tẩy chay sau khi một bức ảnh cho thấy có chuột chết trong nồi lẩu của họ bị hành khách chia sẻ lên WeChat tuần trước.

Một nhà hàng lẩu ở quận Cao Bình, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đang bị tẩy chay sau khi một bức ảnh cho thấy có chuột chết trong nồi lẩu của họ bị hành khách chia sẻ lên WeChat tuần trước.

 

Bức ảnh nồi lẩu có chuột chết được thực khách tung lên mạng

Khách hàng đã đăng bức ảnh với lời chú thích: “Tôi sẽ không ăn tại Wangqingshui thêm lần nào nữa! Tôi không bao giờ mong gặp lại điều này”.

Quản lý của nhà hàng, Ge Qing xác nhận tính chân thực của bức ảnh và giải thích rằng anh đã trả cho các thực khách hơn 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng) tiền bồi thường và một bữa ăn miễn phí.

“Chúng tôi diệt chuột thường xuyên. Tôi không biết làm thế nào mà lại có chuột chết trong nồi lẩu”, Ge nói.

He Liping, một bồi bàn của nhà hàng cho biết 4 vị khách ăn tại nhà hàng vào khoảng 12h. “Tôi phục vụ họ tại bàn. Con chuột chết được vớt lên từ đáy nồi ngay sau khi tôi cho một con cá kiếm vào đó”.

Khi các nhà điều tra từ Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hỏi Ge lý do tại sao khong báo cho họ ngay lập tức, cô nói rằng có thể giải quyết mọi chuyện bằng tiền.

Điều tra sơ bộ cho thấy giấy phép kinh doanh và giấy khám sức khỏe của nhân viên nhà hàng là hợp lệ. Các nhà điều tra vẫn đang tiếp cận các khách hàng khác để tìm kiếm thêm thông tin.

Bảo Linh (tin tức Shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news