Tin mới

Philippines kéo tới đại sứ quán TQ biểu tình, ủng hộ VN

Thứ sáu, 16/05/2014, 15:11 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người dân bản địa cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đã cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Người dân bản địa cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines đã cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tình hình biển Đông: Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc


Theo tin tức từ hãng AFP, hàng trăm người Philippines và những người ủng hộ Việt Nam đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Philippines vào sáng nay, 16/5 để yêu cầu Trung Quốc ngưng việc triển khai giàn khoan dầu tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cảnh sát chống bạo động Philippines đã được huy động chặn lối vào khu lãnh sự quán Trung Quốc tại trung tâm tài chính Manila khi có khoảng 200 người diễu hành tiến tới khu này.

Những người biểu tình mang theo các băng rôn, khẩu hiệu như: “Việt Nam – Philippines chung tay loại bỏ Trung Quốc”, “Trung Quốc hãy thôi ngay việc bắt nạt Việt Nam và Philippines” và “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”.

Trong tuần này, Philippines đã tiến hành xét xử 9 thuyền viên Trung Quốc phạm tội đánh bắt rùa biển trái phép tại vùng biển của nước này.

Những người biểu tình hô vang “Hoàng Sa-Việt Nam” khi đề cập đến việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Các chính trị gia Philippines cùng cộng đồng người Việt tại Manila đã xuống đường tham gia biểu tình. “Chúng tôi ở đây để phản đối những gì Trung Quốc đang làm với Việt Nam. Chúng ta cần kêu gọi sự hỗ trợ của bạn bè khu vực và quốc tế”, Arya Nguyen, 1 trong số 60 người Việt tại Philippines tham gia cuộc biểu tình nói với AFP.

“Nếu họ (chính phủ Trung Quốc) có thể làm điều đó với Việt Nam thì họ cũng có thể làm vậy với tất cả các quốc gia khác, Janicee Buco, một đại diện của tổ chức Filipina, Hiệp hội Philippines Việt Nam nói.

Bảo Linh (Theo AFP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news