Tin mới

Quan chức Trung Quốc đập quan tài bắt người dân phải hỏa táng

Thứ ba, 31/07/2018, 15:00 (GMT+7)

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), lệnh cấm chôn người chết đã khiến các quan tài bị đập nát trong thời gian qua, khiến người dân tỉnh Giang Tây hết sức bất bình. Ngay cả truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chỉ trích quy định trên.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), lệnh cấm chôn người chết đã khiến các quan tài bị đập nát trong thời gian qua, khiến người dân tỉnh Giang Tây hết sức bất bình. Ngay cả truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng chỉ trích quy định trên.

Trong những video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cuối tuần qua, các quan chức đi vào những ngôi làng ở thành phố Ganzhou, Jian và Yichun, mang hàng nghìn quan tài ra khỏi nhà dân tới điểm tập kết và đập vỡ bằng máy xúc. Nhiều người lớn tuổi cố gắng ngăn họ bằng cách nằm vào bên trong những chiếc hòm gỗ đang bị kéo đi.

Từ khi Chính sách không chôn cất được ban bố, việc sở hữu và sản xuất quan tài đã bị cấm. Theo lời kêu gọi của chính quyền, hơn 5.800 người từ 24 ngôi làng và thị trấn ở huyện Gaoan, Giang Tây đã tự nguyện giao nộp quan tài, cổng thổng tin Thepaper.cn của Trung Quốc tháng trước đưa tin. Mỗi người dân được trả 2.000 tệ (290 USD) cho mỗi chiếc nộp cho chính quyền.

Nhiều quan tài của người dân bị tịch thu và phá hủy. Ảnh: SCMP

Theo truyền thống, người dân Trung Quốc làm quan tài gỗ và đặt trong nhà với hi vọng điều này sẽ đem đến vận may và sự trường thọ. Khi người già trong nhà qua đời, họ sẽ được chôn cất bằng chính những chiếc quan tài trên.

Người dân cũng cho rằng, mức đền bù 2.000 Nhân dân tệ là chưa hợp lý. Bởi nhiều người nghèo phải chi tới 5.000 Nhân dân tệ để đóng quan tài gỗ.

“Chuyện này thật tồi tệ. Họ không chỉ tịch thu quan tài mà còn cấm các nghi lễ truyền thống như dựng mộ, đốt vàng mã”, một người dân địa phương nói.

Dù Chủ tịch tỉnh Giang Tây Liu Qi ca ngợi "mô hình cải cách tang lễ" thúc đẩy tiến bộ xã hội, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 30/7 chỉ trích chính sách này là "man rợ và không có tính quần chúng". Bài báo trên People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, và Guang Ming Daily hối thúc chính quyền Giang Tây xem xét lại việc cải cách tang lễ.

 Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news