Tin mới

Quân đội Syria đã giành lại được Palmyra từ tay IS

Thứ sáu, 03/03/2017, 14:42 (GMT+7)

Truyền thông Nga đưa tin, lá cờ của Syria đã được treo trên thành trì Palmyra, biểu tượng cho thấy khu vực này đã một lần nữa được giải phóng khỏi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Truyền thông Nga đưa tin, lá cờ của Syria đã được treo trên thành trì Palmyra, biểu tượng cho thấy khu vực này đã một lần nữa được giải phóng khỏi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Sputnik, hình ảnh lá cờ Syria treo trên thành trì Palmyra được đăng trên tài khoảng Twitter của cơ quan báo chí Syria.

Cuộc tổng tấn công mang tên công "Hòn ngọc của sa mạc Syria" bắt đầu sau khi lực lượng chính phủ chiếm hai tầm cao chiến lược Jabal al-Jabal Tar và Hayyal.

Quân đội Syria đã một lần nữa giành lại thành cổ Palmyra từ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: Reuters

Tổng cộng, giai đoạn giải phóng chiến lược Palmyra diễn ra chưa đến 24 giờ. Sau khi nhóm khủng bố IS mất quyền kiểm soát thành trì, chúng bắt đầu vội vã rời khỏi vị trí và tháo chạy.

Trước đó, người đứng đầu chiến dịch, ông Bashar Jaafari tuyên bố rằng việc giải phóng Palmyra có thể thực hiện được là nhờ sự giúp đỡ của Nga.

IS đã chiếm thành phố Palmyra năm 2015, phá hủy các đền đài nổi tiếng và hàng nghìn di tích tại Palmyra.

Đến tháng 3/2016, các lực lượng chính phủ và dân quân với sự hậu thuẫn của không quân Nga đã giành lại thành phố này từ tay IS. Sau đó, IS chiếm Palmyra lần thứ hai vào tháng 12/2016.

[mecloud]JeiPSDvIjF[/mecloud]

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news