Tin mới

Quốc hội Mỹ kêu gọi bắt đầu cuộc điều tra Tổng thống Trump

Thứ tư, 17/05/2017, 14:22 (GMT+7)

Tất cả đảng viên Dân chủ Mỹ là thành viên của Ủy ban Hạ Viện về Giám sát và Cải cách Chính phủ và Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã yêu cầu điều tra Tổng thống Donald Trump, Bộ Trưởng Tư pháp Jeff Sessions và một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Tất cả đảng viên Dân chủ Mỹ là thành viên của Ủy ban Hạ Viện về Giám sát và Cải cách Chính phủ và Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã yêu cầu điều tra Tổng thống Donald Trump, Bộ Trưởng Tư pháp Jeff Sessions và một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Tờ Hill đưa tin, thư gửi các chủ nhiệm của hai Ủy  ban này có chữ ký của tất cả 33 thành viên Ủy ban từ đảng Dân chủ.

"Chúng tôi yêu cầu Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ và Ủy ban Tư pháp lập tức  bắt đầu một cuộc điều tra chung và tìm hiểu liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao có phải là những người tiếp tục thông đồng  gây cản trở FBI, Bộ Tư pháp và Quốc Hội điều tra các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và mối liên hệ với Nga", bức thư của các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey theo khuyến nghị của Bộ trưởng Tư pháp. Ông Comey bị sa thải sau khi từ chối trình bày trước cộng sự những tuyên bố ông đã định phát biểu trước Thượng viện. Hành động này đã trở thành "giọt nước cuối cùng làm tràn ly".

Việc sa thải ông Comey đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhiều người chỉ trích rằng Trump đang cố gắng cản trở cuộc điều tra của FBI liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ của Nga và những mối liên hệ giữa Moscow với các cộng sự của ông Trump.

[mecloud]F0KiEpSNwA[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news