Tin mới

Siêu bão Dujuan tàn phá Đài Loan, hơn 300 người thương vong

Thứ tư, 30/09/2015, 09:14 (GMT+7)

Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan hôm 28/9 đã khiến ít nhất 2 người chết và hơn 300 người bị thương.

Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan hôm 28/9 đã khiến ít nhất 2 người chết và hơn 300 người bị thương.

[mecloud]gc0ZGxaoVO[/mecloud]

Khoảng 1,8 triệu người Đài Loan đã phải chịu cảnh mất điện do ảnh hưởng của siêu bão. Khoảng 3.000 người đã phải khỏi đảo Xanh và đảo Phong Lan. Một số khu vực của Đài Loan lượng mưa đo được đã lên đến 900 mm, bằng 1/3 lượng mưa của Đài Loan trong cả năm.

Đến sáng 29/9, siêu bão Dujuan tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục. Thành phố Phúc Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã hứng chịu những cơn mưa lớn, mức nước lên đến 260 mm, vùng gần tâm bão đi qua gió giật cấp 14.

Các thành phố Ôn Châu, Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, lượng mưa đo được từ 100-180 mm, gió giật cấp 10-13.

Siêu bão Dujuan đổ bộ gần khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Hualien và Yilan ở đông bắc Đài Loan sau 17h chiều 28/9. Ảnh: AP

Sàn đá phiến tại một quận ở Đài Bắc bị siêu bão Dujuan tàn phá. Ảnh: AP

Một thành viên của đội xây dựng gỡ bỏ dàn giáo bị rơi sau bão tại một nhà ga ở Đài Bắc. Ảnh: AP

Một người bảo vệ chụp lại hình ảnh rác rưởi trên bờ sông Xindian, thành phố Tân Bắc. Ảnh: Getty

Mọi người bị chặn lại tại lối vào tòa nhà Taipei 101 ở Đài Bắc khi bão đổ bộ. Ảnh: AP

Người phụ nữ này phải vật lộn với gió mạnh ở thành phố Tân Bắc. Ảnh: Getty

Một hành khách tại sân bay Taipei Songshan vào ngày 28/9 khi các chuyến bay từ Trung Quốc và Nhật Bản tới Đài Loan bị hủy. Ảnh: EPA

Một ngư dân làm việc trên chiếc thuyền đánh cá của mình gần bãi biển Keelung hôm 28/9. Ảnh: Getty

Người phụ nữ này đang cố hong khô các vật dụng cá nhân sau khi bị dính mưa và gió lớn từ siêu bão Dujuan tại Đài Bắc. Ảnh: AP

Mọi người đổ dồn tới một mái che ở lối vào ga tàu điện ngầm để tránh mưa gió tại Đài Bắc. Ảnh: AP

Các công nhân ở Tân Bắc đưa các thuyền du lịch vào nơi an toàn. Ảnh: Getty

Đây là bức ảnh do phi hành gia Kjell Lindgren đưa lên Twitter hôm 25/9 khi Trạm vũ trụ quốc tế ISS đi theo quỹ đạo của cơn bão. Ảnh: Twitter

Người đi đường vật lộn để giữ được chiếc ô trước những cơn gió mạnh. Ảnh: AP

Đường Daxue, Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị ngập vì mưa lớn. Ảnh: news.cn

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news