Tin mới

Siêu bão Meranti thổi dạt hàng loạt máy bay Boeing

Thứ sáu, 16/09/2016, 09:30 (GMT+7)

Một chiếc Boeing 757 đang đậu trên đường băng ở Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã gần như bị siêu bão Meranti thổi dạt vào một tòa nhà.

Một chiếc Boeing 757 đang đậu trên đường băng ở Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã gần như bị siêu bão Meranti thổi dạt vào một tòa nhà.

Tờ Dailymail của Anh đưa tin còn một vài chiếc máy bay nữa tại Công ty Kỹ thuật Máy bay Taikoo Xiamen bị hư hỏng khi siêu bão Meranti đổ bộ vào khu vực.

Cơn bão tiến vào thị trấn Hạ Môn, Trung Quốc vào sáng 15/9 sau khi càn quét Đài Loan.

[mecloud] Eqzzft4w4J[/mecloud]

Chiếc Boeing 757 bị siêu bão Meranti thổi dạt, suýt đâm vào một tòa nhà. Ảnh: Weibo

Những bức ảnh chụp hậu quả của siêu bão đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo trang Civil Aviation Resource Net of China, Sân bay Quốc tế Xiamen Gaoqi, Cắn cứ máy bay của hãng Xiamen Airlines cũng như Công ty Kỹ thuật Máy bay Taikoo Xiamen đều đã bị ảnh hưởng từ bão Meranti.

Một người đàn ông đang làm việc tại sân bay Quốc tế Xiamen Gaoqi đã cung cấp những bức hình chụp hậu quả tàn khốc của siêu bão Meranti cho tờ Dailymail.

Ông nói rằng ông đang có mặt tại Công ty Taikoo Xiamen khi vụ việc xảy ra.

Nhân chứng này cho biết một chiếc Boeing 757 và một chiếc 767 đều đang đậu trên đường băng nhưng đã bị thổi dạt trong bão.

Chiếc Boeing 757 suýt đâm vào một tòa nhà.

Một cánh cửa của kho chứa máy bay cũng đã bị gió thổi bay.

Người đàn ông này cho biết: "Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Cơn bão này thực sự mạnh khủng khiếp".

Một chiếc Boeing 767 cũng đã bị gió bão thổi dạt. Ảnh: Weibo

Chiếc Boeing 767 đâm vào hàng rào của các cơ sở. Ảnh: Weibo

Một cánh cửa nhà chứa sập xuống suýt vùi lấp 2 chiếc Boeing 737. Ảnh: Weibo

Theo tờ Nhân dân Nhật báo bản điện tử, gió mạnh đã đập vỡ cửa sổ các tòa nhà cao tầng, gây gián đoạn nguồn cung nước cho nhiều khu vực của các thành phố.

Công ty Điện lực Hạ Môn cho biết cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện Hạ Môn, gây mất điện hàng loạt.

Lũ lụt cũng đã xảy ra trên toàn thành phố.

[mecloud]biL9HA7MEo[/mecloud]

Tại Phúc Châu, một mặt trăng bơm hơi khổng lồ tại một lễ hội đã bị gió bão cuốn đi, lao vào người tham gia giao thông và gây thiệt hại.

[mecloud]U12MKB95cK[/mecloud]

Theo hãng Tân Hoa xã, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến kể từ năm 1949.

[mecloud]VF7AW48HZs[/mecloud]

Bảo Linh (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news