Tin mới

Tài khoản IS bị tấn công, đăng ảnh khiêu dâm đồng tính

Thứ năm, 16/06/2016, 14:38 (GMT+7)

Tin tặc đã thâm nhập vào các tài khoản Twitter của những người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) để đăng ảnh khiêu dâm đồng tính nam nhằm đáp trả vụ xả sung khiến 49 người thiệt mạng tại Florida, Mỹ rạng sáng ngày 12/6.

Tin tặc đã thâm nhập vào các tài khoản Twitter của những người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) để đăng ảnh khiêu dâm đồng tính nam nhằm đáp trả vụ xả sung khiến 49 người thiệt mạng tại Florida, Mỹ rạng sáng ngày 12/6.

"Tôi làm điều này là vì những người mất mạng ở Orlando. IS đang lan truyền và ca ngợi vụ tấn công, vì thế tôi nghĩ tôi nên bảo vệ những người đã thiệt mạng. Việc cướp đi những sinh mạng vô tội là không thể tha thứ", tin tặc có biệt danh WauchulaGhost, người có quan hệ với nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous, nói với tờ Newsweek.

WauchulaGhost nói rằng đã bắt đầu tấn công các tài khoản IS từ vài tháng trước. Tin tặc này đã đăng các đường dẫn trang web khiêu dâm đồng tính, hình ảnh cờ nhiều màu và các thông điệp ủng hộ cộng đồng người đồng tính lên các tài khoản mạng xã hội của IS.

Một tài khoản Twitter ủng hộ IS bị tin tặc tấn công và đăng ảnh khiêu dâm đồng tính nam. Ảnh: Telegraph

WauchulaGhost nhấn mạnh mục đích của anh không phải là tấn công người Hồi giáo.

"Hành động của chúng tôi nhắm tới các phần tử cực đoan. Nhiều thành viên trong nhóm chúng tôi là người Hồi giáo và chúng tôi tôn trọng tất cả các tôn giáo không giết người vô tội",.

Ít nhất hai tin tặc khác tham gia cùng WauchulaGhost trong chiến dịch này.

Vụ xả súng ở hộp đêm dành cho người đồng tính Pulse xảy ra vào rạng sáng ngày 12/6 làm 49 người chết, 53 người bị thương. Thủ phạm vụ xả sung là Omar Mateen trước đó gọi điện đến cảnh sát và tuyên bố trung thành với nhiều nhóm phiến quân, trong đó có IS.

IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, song giới chức Mỹ chưa phát hiện bằng chứng cho thấy Mateen được IS trực tiếp chỉ đạo ra tay mà có khả năng bị cực đoan hóa qua Internet.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news