Tin mới

Taliban bắt cóc xe bus, sát hại 16 hành khách

Thứ ba, 31/05/2016, 16:47 (GMT+7)

Phiến quân Taliban đã sát hại 16 hành khách và bắt cóc 30 người khác sau khi kéo họ ra khỏi một số xe bus ở khu vực miền bắc Afghanistan.

Phiến quân Taliban đã sát hại 16 hành khách và bắt cóc 30 người khác sau khi kéo họ ra khỏi một số xe bus ở khu vực miền bắc Afghanistan.

Tờ Alarabiya dẫn lời quan chức Afghanistan cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay (31/5) khi nhóm phiến quân Taliban chặn một số xe bus tại miền Bắc nước này, giết hại 16 hành khách và bắt giữ nhiều hành khách khác làm con tin.

"Taliban đã bắn chết 16 hành khách và hiện đang bắt giữ 30 người khác", phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Kunduz, Sayed Mahmood Danish cho biết.

Tuy nhiên tư lệnh cảnh sát Aziz Kamawal cho rằng số người chết là 17 người.

Nghị sỹ Afghanistan Shukria Barekzai (nữ) được hộ tống thoát khỏi hiện trường một vụ nổ nhằm vào xe chở bà gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kabul. Ảnh: 1TVNewsAF

"Chúng (Taliban) đã thả một số hành khách nhưng vẫn đang bắt giữ nhiều người khác. Không ai trong số các hành khách mặc quân phục, nhưng một số người họ từng là cảnh sát", tư lệnh Kamawal cho biết thêm.

Tỉnh Kunduz từng rơi vào tay phiến quân Taliban hồi cuối tháng 9/2015 trong một đợt tấn công chớp nhoáng quy mô lớn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, quân đội chính phủ nước này đã giành quyền kiểm soát tỉnh thành chiến lược này từ tay Taliban.

Đây cũng là vụ tấn công mới nhất kể từ khi lực lượng nổi dậy công bố tên lãnh đạo mới Haibatullah Akhundzada thay thế thủ lĩnh Taliban Mullah Mansour đã chết trong một trận không kích của Mỹ.

[mecloud]cDAeCW1gIG[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news