Tin mới

Tàu chiến Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở Trường Sa: Việt Nam lên tiếng

Thứ bảy, 16/02/2019, 09:23 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông là rõ ràng, phù hợp với luật pháp quốc tế và đã được nhấn mạnh nhiều lần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông là rõ ràng, phù hợp với luật pháp quốc tế và đã được nhấn mạnh nhiều lần.

Theo tin tức từ Vnexpress, Zing/Tri thức trực tuyến, ngay 15/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhắc lại lập trường không thay đổi của Việt Nam về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, sau chuyến tuần tra tự do hàng hải của hai tàu chiến Mỹ.

"Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là UNCLOS", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance.

Tuyên bố của bà Lê Thị Thu Hằng đưa ra sau khi hai tàu chiến Mỹ hôm 11/2 tiến hành hoạt động mà Mỹ gọi là "tuần tra tự do hàng hải", tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn đang bị Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo trái phép.

"Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương" - bà Hằng nói.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Đảo Vành Khăn