Tin mới

Tàu Trung Quốc bị tố đâm 3 tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough

Thứ năm, 05/02/2015, 09:04 (GMT+7)

Manila đã lên tiếng phản đối vụ một tàu tuần duyên Trung Quốc đâm húc gây hư hại cho 3 tàu cá và đe dọa đến tính mạng của các ngư dân Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Manila đã lên tiếng phản đối vụ một tàu tuần duyên Trung Quốc đâm húc gây hư hại cho 3 tàu cá và đe dọa đến tính mạng của các ngư dân Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

 

Một tàu tuần duyên Trung Quốc

“Philippines cực lực phản đối hành động sách nhiễu và ngăn chặn ngư dân Philippines kiếm sống hợp pháp tại khu vực này của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố trong ngày hôm qua.

Chính quyền Philippines đã gửi 2 công văn phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và yêu cầu phía Bắc Kinh đưa ra bình luận về vụ việc này.

Ông Charles Jose, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hành động đâm 3 tàu cá Philippine của Trung Quốc hôm 29/1 là “cố ý”. Cả 3 tàu đều đã bị hư hỏng, cuộc sống của những ngư dân này đang gặp rủi ro.

Manila cũng phản đối việc Trung Quốc đưa 24 tàu tới bãi cạn Scarborough để thu thập các loại sò khổng lồ hôm 22/1. “Philippines cực lực phản đối hành động tiêu cực và bất hợp pháp này”, ông Jose cho biết. Điều này đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Quan chức bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến các tàu Trung Quốc và tàu cá địa phương. Năm ngoái, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào tàu cá Philippines cũng tại khu vực này.

Bảo Linh (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news