Tin mới

Thái tử Anh từ chối quốc yến với ông Tập do bất đồng

Thứ năm, 15/10/2015, 14:18 (GMT+7)

Văn phòng Hoàng gia Anh hôm 14/10 cho biết, Thái tử Anh Charles sẽ không dự quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì do những bất đồng với chính quyền Bắc Kinh.

Văn phòng Hoàng gia Anh hôm 14/10 cho biết, Thái tử Anh Charles sẽ không dự quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì do những bất đồng với chính quyền Bắc Kinh.

Thay vào đó, Thái tử Charles sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Tập. Tuy nhiên, Văn phòng Hoàng gia Anh không đề cập đến nội dung mà Thái tử Charles sẽ đàm luận với ông Tập.

Thái tử Anh tránh yến tiệc hoàng gia thết đãi, thay vào đó sẽ gặp riêng ông Tập. Ảnh: AP.

Ông Charles và vợ là bà Camilla sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân tại khách sạn Mandarin Oriental trong ngày 20/10, trước khi tới dự một lễ đón chính thức và ăn trưa tại điện Buckingham. Ông Tập và bà Bành sau đó được mời tới Clarence House uống trà. Quốc yến của nước chủ nhà sẽ diễn ra sau đó.

Ông Charles là người ủng hộ nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng Dalai Lama, người Bắc Kinh vẫn xem là kẻ ly khai nguy hiểm. Vị Thái tử này từng bị cáo buộc tẩy chay một chuyến thăm cấp Nhà nước của Trung Quốc tới Anh năm 1999, khi ông cũng không dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc khi đó, ông Giang Trạch Dân.

Ông Tập công du nước Anh nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và London, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại sau thời gian dài mối quan hệ giữa 2 nước trở nên nguội lạnh kể từ khi Thủ tướng Anh David Cameron gặp Đạt Lai Lạt Ma ở London hồi năm 2012.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news