Tin mới

Thế giới 24h: Hé mở bí ẩn thảm kịch máy bay rơi ở Indonesia

Thứ ba, 06/11/2018, 12:09 (GMT+7)

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) ngày 5/11 cho biết, đồng hồ chỉ tốc độ máy bay (AIS) của chiếc Boeing 737 Max-8 rơi đầu tuần trước đã bị hỏng trong 4 chuyến bay cuối cùng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) ngày 5/11 cho biết, đồng hồ chỉ tốc độ máy bay (AIS) của chiếc Boeing 737 Max-8 rơi đầu tuần trước đã bị hỏng trong 4 chuyến bay cuối cùng.

Hãng tin Reuters đưa tin cho hay Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) ngày 5/11 cho biết, đồng hồ chỉ tốc độ máy bay (AIS) của chiếc Boeing 737 Max-8 rơi đầu tuần trước đã bị hỏng trong 4 chuyến bay cuối cùng.

Người nhà các hành khách trên chuyến bay JT610 nhìn đồ đạc của các nạn nhân tại cảng Tanjung, thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Theo đó, lỗi trên được phát hiện khi dữ liệu hộp đen máy bay được khôi phục, Giám đốc KNKT Soerjanto Tjahjono nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm rằng KNKT đang đề nghị Boeing và các nhà chức trách Mỹ về những biện pháp để ngăn các vấn đề tương tự lặp lại đối với loại máy bay này trên toàn thế giới.

"Chúng tôi đang đề nghị Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Boeing kiểm tra chi tiết về đồng hồ chỉ tốc độ máy bay", Reuters dẫn lời ông Tjahjono.

Chiếc Boeing 737 Max-8, mang số hiệu chuyến bay JT610 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air đã bị mất liên lạc và rơi xuống biển Indonesia chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta sáng 29/10. Lúc gặp nạn, máy bay đang chở tổng cộng 189 người bao gồm cả 3 trẻ em, 2 phi công và 6 tiếp viên, trên đường tới Pangkal Pinang.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news