Tin mới

Thủ lĩnh tối cao IS "mắc kẹt", mất dần kiểm soát Mosul

Thứ sáu, 04/11/2016, 14:58 (GMT+7)

Thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đang bị kẹt lại tại Mosul và mất khả năng kiểm soát phiến quân, phải kêu gọi các tay súng không được chạy trốn khỏi thành trì này.

Thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đang bị kẹt lại tại Mosul và mất khả năng kiểm soát phiến quân, phải kêu gọi các tay súng không được chạy trốn khỏi thành trì này.

Thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: al-furqaan media

Reuters đưa tin ngày 3/11, thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi, đã động viên các phiến quân tại Mosul rằng chúng có thể chiến thắng được quân đội Iraq, các nước phowng Tây và "kẻ bội giáo" như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia.

“Cuộc chiến tổng lực, trận thánh chiến vĩ đại lần này của Nhà nước Hồi giáo sẽ càng làm củng cố niềm tin của chúng ta. Đây chính là con đường dẫn đến chiến thắng”, al-Baghdadi nói.

Đại tá John Drrrian, phát ngôn viên của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu cho biết thông điệp của al-Baghdadi được phát đi từ một đoạn băng ghi âm. Trả lời báo giới ngày 3/11, ông Dorrian nói: "Một trong những điều thú vị nhất trong bản dịch sang tiếng Anh là Baghdadi nói 'đừng tự đấu đá nhau'".

Theo ông Dorrian: "Một lãnh đạo mất khả năng kiểm soát và chỉ huy thường nói câu này để giữ mọi người cùng chí hướng. Chúng tôi nghĩ nó sẽ không có hiệu quả".

Đây là lần đầu tiên al-Baghdadi gửi đi thông điệp trực tiếp cho các tay súng IS trong gần một năm nay trong bối cảnh IS có thể bị đánh đuổi khỏi Mosul.

Ngày 1/11, quân đội Iraq tuyên bố chiến dịch giải phóng Mosul khỏi tay IS bắt đầu. Mosul là thành trì cuối cùng của IS tại nước này.

[mecloud] fulTC2WCv2[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news