Tin mới

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ tế tới đền thờ chiến tranh Yasukuni

Thứ sáu, 17/10/2014, 09:00 (GMT+7)

Sáng nay, 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ tế lễ tới ngôi đền đang gây tranh cãi Yasukuni ở Tokyo.

Sáng nay, 17/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ tế lễ tới ngôi đền đang gây tranh cãi Yasukuni ở Tokyo.

 

Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đồ tế lễ tới đền thờ chiến tranh Yasukuni

Theo hãng tin Kyodo, động thái này của ông Abe có thể làm phức tạp những cuộc gặp của ông với các lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đền Yasukuni bị các nhà phê bình trong và ngoài nước xem như biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ bởi những lãnh đạo cuộc chiến bị tòa án Đồng Minh kết án là tội phạm chiến tranh đều được thờ phụng ở đây.

Ông Abe hiện đang tham dự cuộc họp dành cho các nhà lãnh đạo châu Á và châu Âu tại Milan. Ông từng đến thăm ngôi đền với tư cách cá nhân vào tháng 12/2013. Động thái đó đã xúc phạm tới Bắc Kinh và Seoul, 2 quốc gia ghi dấu quá khứ cay đắng khi bị Nhật Bản xâm lược.

Tuy nhiên, trong nỗ lực cải thiện quan hệ với các quốc gia láng giềng, ông Abe đang hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào tháng 11 năm nay, bên lề hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh. Ông hy vọng sẽ hàn gắn được mối quan hệ vốn đã bị mối thù trong quá khứ làm rạn nứt.

Các nhà lập pháp Nhật Bản khác dự kiến sẽ đến thăm ngôi đền vào ngày hôm nay, bắt đầu lễ hội mùa thu của nó.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news