Tin mới

Thượng đỉnh Trump - Putin nguy cơ đổ vỡ, Ukrane đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga

Thứ tư, 28/11/2018, 09:04 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng hủy một cuộc gặp dự kiện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, sau khi Nga tấn công và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải nước này ở biển Đen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng hủy một cuộc gặp dự kiện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, sau khi Nga tấn công và bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraina bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải nước này ở biển Đen.

Hãng thông tấn CNN đưa tin trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post ngày 27/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông vẫn đang chờ nhận một "báo cáo hoàn chỉnh" của nhóm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về vụ đụng độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Crưm hôm 25/11.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa ông Trump và ông Putin diễn ra tại Phần Lan vào tháng 6/2018. Ảnh: AP

Theo đó, lãnh đạo Nhà Trắng nói quyết định của ông liên quan đến cuộc gặp người đứng đầu Điện Kremlin bên lề hội nghị thượng định G20 trong tuần này ở Argentina, sẽ phụ thuộc vào báo cáo nói trên.

"Có thể tôi sẽ không có cuộc tiếp xúc ấy ... Tôi không thích hành động gây hấn đó. Tôi không hề muốn kiểu khiêu khích như vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Ukraina đã ban hành lệnh thiết quân luật sau sự cố ở biển Đen hồi cuối tuần trước. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kêu gọi ông Trump yêu cầu người đồng cấp Nga Putin "tránh xa" Ukraina.

Phát biểu trước giới truyền thông Ukraina hôm 27/11, ông Poroshenko gọi vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân nước này ở biển Đen là "sự cố bất thường".

Theo ông Poroshenko, chính phủ Ukraina đang cân nhắc giới hạn khả năng người Nga nhập cảnh vào Ukraina trong thời gian thiết quân luật.

Lãnh đạo Ukraina cũng tố cáo Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở dọc biên giới với nước này, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra "một cuộc chiến tranh toàn diện" giữa hai nước láng giềng.

Theo như tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra sau khi một tòa án ở Crưm, vùng đất đã ly khai Ukraina và xin sáp nhập vào Nga năm 2014, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với 12 thủy thủ trên tàu hải quân Ukraina bị lực lượng Nga bắt giữ ở biển Đen. Động thái nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Kiev và Moscow.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news