Tin mới

Tiếp viên qua đời trên máy bay MH17 có vợ từng thoát chết trên MH370

Thứ sáu, 18/07/2014, 16:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một tiếp\nviên hàng không đã thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 sau khi đổi ca làm việc vào\nphút chót. Một tháng trước đó, vợ anh cũng là một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370 đã may\nmắn thoát chết sau khi đổi lịch cho đồng nghiệp.

 

(Tinmoi.vn) Một tiếp viên hàng không đã thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 sau khi đổi ca làm việc vào phút chót. Một tháng trước đó, vợ anh cũng là một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay MH370 đã may mắn thoát chết sau khi đổi lịch cho đồng nghiệp.

Tiếp viên hàng không Sanjid Singh, 41 tuổi đổi ca vào phút cuối đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của hàng không Malaysia

Anh Sanjid Singh vào phút chót đã quyết định lên chuyến bay định mệnh MH17 của hàng không Malaysia.

Trang Malaysia Insider cho biết, người đàn ông 41 tuổi đã đổi chuyến bay cho đồng nghiệp để lên chiếc Boeing xấu số đến Kuala Lumpur.

Người vợ của anh trước đó đã may mắn thoát chết trên chuyến bay MH370 hiện vẫn đang mất tích cũng vì đổi chuyến cho đồng nghiệp.

Cha của tiếp viên hàng không này, ông Jijar Singh, 71 tuổi khóc nức nở và nói rằng, ông háo hức được nhìn thấy người con trai duy nhất sau chuyến bay này.

Cha của anh  Sanjid chia sẻ: “Nó luôn gọi cho chúng toi trước mỗi chuyến bay. Vợ của nó đáng nhẽ đã bay trên chiếc MH370 thì đổi chuyến cho một đồng nghiệp khác vào phút cuối."

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia, chở 298 hành khách trong đó có 3 trẻ sơ sinh và 15 thành viên phi hành đoàn từ Amsterdam (Hà Lan) tới thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị bắn hạ, không ai sống sót, rơi ở Ukraine gần biên giới Nga.

Chi MK (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Báo Nga: "Phương Tây nên giữ lấy răng vì ngụy tạo vụ MH17"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda, các chuyên viên quân sự Nga cho rằng, báo cáo sơ bộ mới công bố của nhóm nghiên cứu quốc tế điều tra vụ máy bay MH17 bị bắn hạ rất giống với lối điều tra của WADA về các vận động viên Nga tại Olympic và Paralympic.